Cách phòng tránh sốt xuất huyết ở nơi nhiễm bệnh

Thứ tư, ngày 06/06/2012 18:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khu vực tôi ở có người bị sốt xuất huyết, tôi nghe nói bệnh có thể lây nhiễm nên rất lo cho hai con của mình. Làm thế nào để nhận biết và điều trị bệnh? (Lê Thu Thủy, Thuận An, Bình Dương)
Bình luận 0
img
Sốt xuất huyết truyền nhiễm qua đường muỗi đốt

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm qua đường muỗi đốt. Vì thế, nếu trong vùng có người bị sốt xuất huyết thì rất dễ lan sang người khác. Trẻ bị sốt xuất huyết thường sốt cao 39-40 độ C, đột ngột, liên tục trong 3-4 ngày, đau bụng, dưới da xuất hiện nhiều đốm màu đỏ hoặc vết bầm. Trẻ có thể bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn hoặc đi ngoài ra máu.

Nếu trẻ có các dấu hiệu trên, chị cần báo ngay cho cán bộ y tế trong vùng để được chẩn đoán chính xác đồng thời yêu cầu hỗ trợ lúc cần kíp. Có thể chăm sóc trẻ tại nhà như cho trẻ nghỉ ngơi, cho ăn nhẹ, uống nhiều nước, hạ sốt bằng thuốc Paracetamol, lau cho trẻ bằng khăn ấm khi trẻ sốt cao.

Không được cho trẻ uống Aspirin vì thuốc có thể gây xuất huyết, không được cạo gió, quấn kín người khi trẻ đang sốt cao.

Chú ý khi trẻ có dấu hiệu nặng như mệt lả, ly bì, chân tay lạnh, đau bụng nhiều thì cần đưa đến bệnh viện ngay. Trước mắt, để phòng bệnh cho con, chị cần cho trẻ ngủ màn cả ban đêm lẫn ban ngày, thoa thuốc tránh muỗi đốt lên các vùng da hở, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ…

(BV Nhiệt đới Trung ương)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem