Cái kết đắng của hot girl mang bầu giấu hơn 3000 viên ma tuý trong thú nhồi bông vượt biên về Việt Nam

Biên Thùy Chủ nhật, ngày 29/11/2020 15:11 PM (GMT+7)
Dù đang mang thai nhưng Bích vẫn vận chuyển số lượng ma tuý cực lớn, được cất giấy trong con thú nhồi bông rồi vượt biên từ Campuchia về Việt Nam. Khi vừa về đến Việt Nam thì đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Bình luận 0

Ma tuý trong thú nhồi bông

Vào lúc 0 giờ 18 ngày 2/1/2020, Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) tuần tra, truy quét trên khu vực biên giới Tà Peng (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, đội tuần tra đã phát hiện một đối tượng nữ vượt biên giới, nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đối tượng có mang theo một con thú nhồi bông bên mình.

Khám xét đối tượng, lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện bên trong con thú nhồi bông giấu 4 túi nilon, chứa tổng cộng 3.003 viên nén có nhiều màu sắc và ký hiệu khác nhau.

Cái kết đắng của hot girl mang bầu giấu hơn 3000 viên ma tuý trong thú nhồi bông vượt biên về Việt Nam - Ảnh 1.

Bích bị bắt cùng tang vật 3003 viên ma tuý.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, tổng cộng số ma túy là trên 1, 078 kg loại MDMA.

Người phụ nữ sau đó được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để xác minh, điều tra. Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích (26 tuổi, quê quán Quảng Ninh, thường trú phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu) hiện đang làm lễ tân trong một khách sạn tại thành phố Bavet (Campuchia), nằm sát biên giới Việt Nam.

Số viên nén trên là ma túy tổng hợp được đối tượng nhận vận chuyển thuê cho các đối tượng người Campuchia về Việt Nam để lấy tiền công. Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng của đường dây này đã nhét ma tuý vào con thú nhồi bông rồi vượt biên về nước. Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kết đắng

Ngày 7/9/2020, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Bích về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma tuý". Tính đến ngày tham dự phiên tòa, bị cáo Bích đang mang thai 9 tháng 7 ngày.

Bích là một cô gái rất xinh đẹp, từ Việt Nam sang Campuchia ở khách sạn Sun Shine, thuộc P.Ba Vét (TP.Ba Vét, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) làm nhân viên tại Công ty Online casino Mộc Bài, Campuchia. Tại đây, Bích sống chung như vợ chồng với bạn trai tên Su quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch) tại khách sạn.


Trong thời gian sống tại Campuchia, Bích quen biết một người phụ nữ tên là Thúy Vân (không rõ lai lịch, địa chỉ). Ngày 1/1/2020, Thúy Vân liên lạc thuê Bích đến TP.PhnomPenh, Campuchia nhận ma túy vận chuyển về thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) giao lại cho Thúy Vân với tiền công 500 USD. Bích đồng ý.

Đối tượng sau đó đã nhận 150 USD từ một người đàn ông (không rõ lai lịch) để chi phí đi đường.

Đến 12 giờ cùng ngày, Bích cùng bạn trai thuê taxi đến casino Na Ga, TP.PhnomPenh, Campuchia nhận một con thú nhồi bông bên trong có chứa ma túy từ 2 người lạ mặt (không rõ danh tính và địa chỉ cụ thể).

Đến 20 giờ cùng ngày, Bích mang thú nhồi bông có chứa ma tuý vừa nhận theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Riêng đối tượng tên Su vẫn ở lại để chờ Bích.

Khi đến gần điểm cảnh giới Tà Peng (thuộc ấp Thuận Tây, xã Thuận Lợi, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì Bích bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật.

Sau khi bị bắt, ngày 7.1, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đưa Bích đến bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh khám, xác định Bích đang có thai.

Tại phiên toà, Bích tỏ ra ăn năn, hối hận, thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về làm lại từ đầu.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Bích mức án 18 năm tù giam về tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem