Cải tạo chung cư cũ
-
Sau gần một năm, việc di dời người dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm cấp độ D ở quận Ba Đình không có chuyển biến.
-
UBND thành phố Hà Nội cho biết để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, những chung cư đã hoàn thành kiểm định, quy hoạch thì có thể tổ chức sự lựa chọn nhà đầu tư để chuẩn bị đầu tư dự kiến trong Quý I/2023, dự kiến khởi công trong Quý II/2023.
-
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương về việc thực hiện Nghị định số 69 ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo nhà chung cư cũ.
-
Bộ Xây dựng đánh giá, nhiều địa phương như Hà Nội và TP.HCM vẫn còn chậm triển khai các bước thực hiện cải tạo chung cư cũ. Do đó, Bộ Xây dựng đã đôn đốc các tỉnh, thành thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo.
-
Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã được TP.Hà Nội xác định là một trong những chủ trương quan trọng, nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho người dân.
-
Trong kiến nghị mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, HoREA đặt vấn đề với các nhà làm luật, rằng liệu đề xuất “sở hữu nhà chung cư có thời hạn” là để nhà nước… “dễ” cải tạo, xây dựng chung cư cũ?
-
Ông Mặc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định chất lượng chung cư cũ; hai phó chủ tịch là Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh và Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội.
-
Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về tiến độ di dân khỏi 6 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D ở quận Ba Đình, Đống Đa.
-
Cải tạo, xây mới chung cư cũ là một trong hai nội dung mà TP.HCM tập trung triển khai thực hiện gắn với chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trong lĩnh vực nhà ở giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, hiện công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn do các vướng mắc… “tế nhị”.