Cái Tết diệu kỳ của bà mẹ bị bệnh tim nặng vẫn sinh con khoẻ mạnh

Diệu Linh Thứ hai, ngày 23/01/2017 19:22 PM (GMT+7)
“Tết Đinh Dậu này với vợ chồng em và gia đình nội ngoại sẽ không thể nào quên. Vì đứa con mà em tưởng chừng không thể có được đã chào đời khoẻ mạnh” - sản phụ Nguyễn Thị Quảng (30 tuổi, Định Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) ngày 23.1 chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Vẫn còn mệt mỏi sau ca vượt cạn nhưng chị Quảng không lúc nào ngừng nở nụ cười. Ôm đứa con bé bỏng trên tay, chị Quảng cho biết, chị đã phải đấu tranh vất vả mới dám giữ lại đứa con này.

Chị Quảng bị bệnh tim bẩm sinh nặng. Vì vậy, chị dũng cảm lắm mới dám lấy chồng. Cũng khó khăn lắm chị mới mang thai. Tuy nhiên khi thai mới được 11 tuần tuổi, chị Quảng đã mệt đến mức ngất xỉu, phải đưa vào Bệnh viện E.

img

Vợ chồng chị Quảng nhờ GS.TS Lê Viết Thành bế "đón tay" cháu bé lấy may

Bác sĩ Nguyễn Công Hựu (Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E) cho biết, chị Quảng bị hội chứng Marfan, có thương tổn rất nặng về tim mạch cần phải phẫu thuật sớm. Theo bác sĩ Hựu, đây là bệnh lý có tính di truyền, bất thường về gen dẫn tới rối loạn cấu trúc tổ chức liên kết gây bệnh ở nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt và hệ tim mạch. Qua khám xét phát hiện động mạch chủ ngực của bệnh nhân đã giãn rất to (bình thường kích thước không quá 3cm, tim bệnh nhân Quảng giãn đến 5,5cm) và van tim động mạch chủ bị hở rất nặng, buồng tim giãn to. Để cứu người mẹ thì có nguy cơ lớn là phải “hy sinh con”.

Cả gia đình chị Quảng đã phải đưa ra quyết định đau đớn là giữ lại người mẹ. Tuy nhiên, chị vẫn viết bức thư đẫm nước mắt gửi các bác sĩ Bệnh viện E, với khát khao nếu có được một tia hy vọng, các bác sĩ vẫn giúp chị giữ được đứa con có thể là duy nhất này.

Trước nỗi khổ tâm của bệnh nhân, GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E và các đồng nghiệp đã lên kế hoạch “giải cứu” mẹ con thai phụ, dù tỷ lệ thành công rất nhỏ. Để cứu mẹ, chị Quảng phải thực hiện chụp chiếu, phẫu thuật tim và sử dụng thuốc. Những điều này đều ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

Tuy nhiên, với mục tiêu còn nước còn tát, các bác sĩ Bệnh viện E đã theo dõi bệnh nhân Quảng hàng ngày để kiểm soát từng chuyển biến nhỏ nhất. Tuy nhiên, khi thai nhi 16 tuần tuổi, sức khoẻ sản phụ quá yếu nên các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay van tim và thay đoạn động mạch chủ cho sản phụ. Dù nguy cơ sảy thai rất cao nhưng các bác sĩ đã hoàn thành ca mổ một cách ngoạn mục sau 6h phẫu thuật.

“Ngay khi tỉnh lại, tôi sờ bụng và cảm nhận được đứa con vẫn đang tồn tại trong cơ thể mình. Điều đó thật kỳ diệu" - chị Quảng nghẹn ngào. Sau 1 tháng điều chị, bệnh nhân được xuất viện và mỗi tháng lại tái khám một lần, kiểm tra sức khoẻ của cả mẹ và con.

img

Tết này là Tết hạnh phúc nhất trong cuộc đời vợ chồng anh Trị - chị Quảng

Đến khi thai nhi 37 tuần, các bác sĩ Bệnh viện E lại một lần nữa gặp thử thách. Chị Quảng gặp các cơn khó thở, mệt mỏi, phải nhập viện. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã quyết định mổ đẻ. Em bé chào đời ngày 19.1, tuy nhẹ cân nhưng khoẻ mạnh. 

Anh Trị - chồng chị Quảng cho biết: “Vợ chồng mình đặt tên con là Lê Doãn Núi với ước mong con có sức khỏe và sống có ích cho xã hội. Đặc biệt, với tên Núi, chúng tôi muốn con hiểu rằng, để con được sinh ra trên đời thì công cha, nghĩa mẹ cao tựa như núi Thái Sơn”.

Nói về ca mổ, GS.TS Lê Ngọc Thành phấn khởi bày tỏ: “Trước đây, mọi người thường cho rằng phụ nữ bị bệnh tim thì không nên lấy chồng, nếu lấy chồng thì không nên mang thai, nếu có thai thì không nên sinh con, nhưng chúng tôi đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm đó. Đây là một ca bệnh khó khi sản phụ bị bệnh tim nặng, phải trải qua phẫu thuật nhưng vẫn có thể sinh con khoẻ mạnh. Chúng tôi đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn, thành công giữa hai chuyên khoa tim mạch và khoa sản. Với các kỹ thuật tiên tiến như hiện nay, nếu được phát hiện, can thiệp sớm thì phụ nữ bị bệnh tim vẫn có thể mang thai và sinh con khoẻ mạnh”.

Theo thống kê của khoa Sản – Bệnh viện E, 6 tháng cuối năm 2016, số lượng phụ nữ có thai bị bệnh tim và thai nhi có bệnh lý tim bẩm sinh đến khám và theo dõi tăng gấp nhiều lần. Trung bình mỗi tháng có khoảng 15 - 20 ca (sản phụ mắc bệnh tim và thai nhi mắc tim bẩm sinh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem