Cảm động mẹ ung thư giai đoạn cuối từ bỏ điều trị để cứu con

Diệu Linh Thứ tư, ngày 13/07/2016 16:41 PM (GMT+7)
Phát hiện ung thư phổi khi có thai 11 tuần, người mẹ trẻ quyết định không điều trị để bảo vệ sức khoẻ của con. Chịu đau đớn thống khổ đến tuần thứ 29, bà mẹ cũng đã chịu đựng cuộc phẫu thuật kỳ lạ “mổ ngồi” để đứa con chào đời khoẻ mạnh.
Bình luận 0

img

img

Hình ảnh em bé và người mẹ

Truyền sự sống, tình yêu cho con

Ngày 13.7, Phó Giám đốc Bệnh viện K T.Ư Trần Văn Thuấn đã chia sẻ, cuối tuần qua, ê kip mổ gần 20 bác sĩ, nhân viên y tế của hai Bệnh viện K T.Ư và Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã thực hiện ca mổ lấy thai cho một bà mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Đây là trường hợp đầu tiên mẹ bị ung thư mà vẫn sinh con. Sản phụ là chị Đậu Thị Huyền T. (sinh năm 1991, trú tại Hà Tĩnh). Từ tuần thai thứ 11, chị T. đã phát hiện bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Nhưng chị từ bỏ điều trị, từ bỏ các loại thuốc giảm đau để chiến đấu với bệnh tật đến phút cuối cùng, truyền lại sự sống và tình yêu cho đứa con trai bé bỏng.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Tr. nhập viện ngày 24.6, với tình trạng bệnh rất nặng, hạch to hai bên cổ, tràn dịch màng phổi, suy hô hấp. Tuy nhiên bệnh nhân từ chối mọi xét nghiệm có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Sau một vài ngày điều trị tại khoa Nội, tình trạng khó thở của bệnh nhân tăng lên do đó phải chuyển sang khoa Gây mê hồi sức. Theo bác sĩ Trần Đức Thọ - Phó Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, bệnh nhân đã được hỗ trợ thở oxy, điều trị kháng sinh, sử dụng thuốc cầm máu, hút dịch ở phổi mỗi ngày một lần. Để bảo vệ sức khoẻ của cả mẹ và thai nhi, mọi “đường đi nước bước” các bác sĩ BV K T.Ư đều phải liên hệ với các bác sĩ BV Phụ sản T.Ư.  

Là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân T. ngay từ khi nhập viện, bác sĩ Lê Thị Yến, Khoa Nội (BV K T.Ư) cảm động: “Người mẹ trẻ bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, khối u trung thất khiến bệnh nhân khó thở, không thể nằm được mà phải ngồi 24/24 trong suốt thời gian điều trị tại viện và mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng. Những lúc tỉnh táo, khoẻ mạnh, cô ấy dồn mọi sự chú ý, yêu thương cho cái thai trong bụng. Cô ấy cũng hiểu, mình kiên trì đấu tranh với bệnh tật dai dẳng hơn thì cơ hội sống khoẻ mạnh của thai nhi lại cao hơn. Do hạn chế điều trị các loại thuốc chuyên dụng, cô ấy rất đau đớn, nhưng vẫn cố gắng vượt qua” – bác sĩ Yến cho biết.

Ngồi mổ lấy con

PGS Thuấn cho biết, thời điểm mổ thai, thai nhi mới được 29 tuần, nhưng sức chịu đựng của người mẹ đã đến điểm cuối cùng nên các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ thai, hoàn thành ước vọng cho người mẹ. Do đó, tối 10.7, một ekip mổ đặc biệt đã được khẩn cấp thành lập. Lúc này, sức khoẻ của bệnh nhân T. đã rất xấu, có thể bị lên cơn suy hô hấp bất cứ lúc nào, nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Do bệnh nhân bị suy hô hấp, tràn dịch màng phổi, nên không thể nằm mà phải ngồi trên bàn mổ. Đồng thời, bệnh nhân rất yếu nên bác sĩ cũng không thể thực hiện gây mê vì gây mê thì bệnh nhân cũng khó tỉnh lại. Các bác sĩ lại càng không thể tiêm thuốc an thần do sợ bệnh nhân suy hô hấp nặng hơn.

Ca mổ đã diễn ra trong tình trạng bệnh nhân ngồi, hai y tá đỡ hai bên lưng, còn bác sĩ cúi ngang bàn đề thực hiện ca mổ. Còn bệnh nhân cũng tỉnh táo “nhìn rõ” các bác sĩ mổ lấy con. Bé trai đã chào đời nặng 1,2kg trong nước mắt hạnh phúc của người mẹ và sự vui mừng của các bác sĩ, điều dưỡng. Tuy phải chuyển ngay sang BV Phụ sản T.Ư nuôi trong lồng ấp nhưng sức khoẻ ổn định. Sau 3 ngày mổ, các bé đã tự thở và ăn được. Hiện cháu bé đang được nuôi dưỡng theo đường tĩnh mạch và đường ruột với lượng sữa ăn vào tăng dần lúc đầu là 2 ml/lần ăn nay đã là 7ml/lần ăn. Mỗi ngày bé được cho ăn 8 lần. Sáng 13.7, sau 4 ngày mổ lấy thai, bệnh nhân T. đã tỉnh và đang được điều trị tích cực với chi phí rất lớn. Chỉ riêng tiền thuốc đã tốn 6-8 triệu/ngày. Tuy nhiên, ca bệnh được tài trợ bởi một người tốt bụng giấu tên.

PGS Thuấn cho biết, đây là ca ung thư phổi di căn đầu tiên sinh con thành công với sự phối hợp của các bác sĩ 2 chuyên ngành ung thư và phụ sản.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem