“Cầm nhầm” 45 triệu đồng, lĩnh 9 tháng tù

Thứ tư, ngày 11/12/2013 11:46 AM (GMT+7)
Ngày 10.12, TAND huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xét xử sơ thẩm đối với Vương Ngọc Huệ (SN 1946, ở xã Cộng Hòa, Quốc Oai) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.
Bình luận 0
Theo cáo trạng, chiều 7.5, ông Huệ đến Phòng giao dịch số 5 Vietinbank tại thị trấn Quốc Oai viết giấy đề nghị rút 5 triệu đồng. Nhân viên phòng giao dịch nhìn nhầm con số 5 triệu đồng thành 50 triệu đồng nên đã giao 50 triệu đồng cho ông Huệ. Sau đó, phòng giao dịch thấy thiếu 45 triệu đồng và cho tiến hành kiểm tra các giao dịch, kiểm tra camera thì phát hiện đã chi nhầm tiền cho ông Huệ.
Bị cáo Vương Ngọc Huệ xem video (Nguồn ảnh: Soha)
Bị cáo Vương Ngọc Huệ xem video (Nguồn ảnh: Soha)

Nhân viên phòng giao dịch đã gặp ông Huệ để giải thích và xin lại số tiền đã giao nhầm song ông Huệ không nhận và không trả lại. Sau đó, ông Huệ bị khởi tố, truy tố tội danh trên.

Tòa đã tuyên phạt ông Huệ mức án 9 tháng tù giam và phải hoàn trả 45 triệu đồng cho ngân hàng.
Thắng Quang (Thắng Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem