Cẩm Vân, Hà Lê sẽ trình diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Yến Linh Thứ năm, ngày 01/04/2021 10:23 AM (GMT+7)
Đêm nhạc Trịnh "Hãy yêu nhau đi" sẽ được tổ chức tại Công viên Fidel Castro (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Quảng Trị vào lúc 20h10, ngày 17/4 tới đây.
Bình luận 0

Đêm nhạc sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Hà Lê, Lân Nhã, Saxophonists Trần Mạnh Tuấn, Hải Yến, Trà Giang, nhà thơ Nguyễn Duy, ca sĩ người Mỹ Kyo York. Hoàng Trang - giọng ca nhạc Trịnh đang được nhiều người yêu mến trên mạng xã hội cũng sẽ tham gia chương trình. 

Cẩm Vân, Hà Lê sẽ trình diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Cẩm Vân sẽ xuất hiện trong chương trình "Hãy yêu nhau đi".

Ban Tổ chức cho biết, đây là sự kiện phi lợi nhuận với mong muốn lan tỏa những giai điệu do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác tới công chúng yêu nhạc, đồng thời góp phần xây dựng Quảng Trị - một mảnh đất nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn do gia đình Trịnh Công Sơn và nhóm Du Ca phối hợp lên kế hoạch tổ chức. Nhiều hoạt động tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa này cũng sẽ được tổ chức trong năm 2021 trên khắp cả nước như ngày giỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra vào hôm nay 1/4/ tại nhà 47C Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM; Đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn tại Công Viên Fidel, TP Đông Hà, Quảng Trị; Khu Công Nghiệp và Đô thị VSIP/Việt Nhân - Bắc Ninh; Khu Du Lịch Sinh Thái Cồn Bắp TP Hội An...

Cẩm Vân, Hà Lê sẽ trình diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 2.

Cẩm Vân, Hà Lê sẽ trình diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh 3.

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ hát nhạc Trịnh như: Hà Lê, Hoàng Trang...

Bên cạnh đó, phim "Em và Trịnh" đồng hành theo chuỗi sự kiện 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn sẽ được ra mắt vào dịp Noel 2021. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời Trịnh Công Sơn từ thời trẻ đến lúc trung niên, với điểm nhấn là câu chuyện giữa cố nhạc sĩ và cô gái Nhật mang tên Michiko Yoshii. 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, mất năm 2001. Ông là nhạc sĩ Việt Nam được đông đảo thế hệ khán giả yêu thích cũng như có tầm ảnh hưởng quốc tế rộng rãi. Ông được báo chí thế giới nhắc đến như "Bob Dylan của Việt Nam" (BBC), "Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam" (The Washington Post). Không chỉ vậy, âm nhạc của Trịnh Công Sơn còn ghi dấu ấn đặc biệt tại Nhật Bản. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên có sản phẩm âm nhạc phát hành tại Nhật Bản với 2 triệu album được bán ra trên thị trường.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem