Cảm xúc dâng trào của đại diện 1.000 đại biểu về dự Đại hội trọng đại của giai cấp nông dân Việt Nam

Gia Khiêm - Đình Việt Chủ nhật, ngày 24/12/2023 18:00 PM (GMT+7)
Chiều 24/12, 1.000 đại biểu chính thức, đại diện hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước đã tề tựu về Hà Nội để dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 25-27/12 tại Thủ đô Hà Nội.
Bình luận 0

Vượt quãng đường hàng nghìn km ra Hà Nội tham dự "ngày hội lớn" của gia cấp nông dân Việt Nam

Chiều 24/12 vào đúng dịp Giáng Sinh, thời tiết Hà Nội có chút se lạnh chào đón 1.000 đại biểu chính thức, đại diện hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đại hội lần này sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 25 đến 27/12 trong bối cảnh sau hơn 35 năm đất nước thực hiện công cuộc Đổi Mới và đạt được nhiều kết quả, thành tựu trên các mặt kinh tế- xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng...

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu đến Hà Nội chiều ngày 24/12 để tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 25-27/12. Ảnh: Viết Niệm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại Khách sạn Công đoàn Quảng Bá (quận Tây Hồ), ngay từ đầu giờ chiều đã có nhiều đoàn từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đến. Đây cũng là nơi tiếp đón số lượng đại biểu đông nhất, lên đến 255 người. Theo Ban Tổ chức, các đại biểu về Hà Nội sẽ được tổ chức nghỉ tại các khách sạn đảm bảo tiêu chuẩn, tiện ích và phù hợp với công tác di chuyển.

Kỳ vọng của đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Clip: Viết Niệm

Vượt quãng đường hàng nghìn km ra Thủ đô, ông Trịnh Đức Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Giáo- Đại biểu đoàn tỉnh Bình Dương cho biết, tâm trạng rất vui mừng, vinh dự và háo hức chờ đợi ngày diễn ra Đại hội. Bình Dương lần này có 11 đại biểu, đại diện cho hơn 46,000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh tham dự. 

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Trịnh Đức Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Giáo, (Đại biểu đoàn tỉnh Bình Dương) chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Viết Niệm

"Được sự tín nhiệm hội viên nông dân bầu cử, đoàn chúng tôi đại diện cho Hội Nông dân tỉnh Bình Dương ra Hà Nội tham dự. Thật vinh dự cho tôi cũng như mọi người. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để tham gia Đại hội để có thể đóng góp những ý kiến, sáng kiến kinh nghiệm, góp phần cho thành công của Đại hội đưa Nghị quyết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian tới có nhiều đổi mới, sáng tạo, phục vụ cho nông dân, góp phần đóng góp công sức trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước", ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng không không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi tham gia Đại hội lần này khi được giao lưu cùng Hội Nông dân các tỉnh để hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm trong vấn đề phát triển công tác Hội và phong trào nông dân. Bên cạnh đó cũng học hỏi được những kinh nghiệm phát triển làm ăn kinh tế có hiệu quả của các tỉnh để về địa phương áp dụng những thành tựu các tỉnh đã và đang làm. 

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Dũng cùng đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương cho hay, nhận được sự đón tiếp hết sức nồng hậu, chu đáo từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Trong ảnh, các đại biểu được hướng dẫn sửa dụng thiết bị máy tính bảng để đọc các tài liệu về Đại hội. Theo Ban Tổ chức, hiện nay quá trình chuyển đổi số nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ, việc sử dụng máy tính bảng thay cho tài liệu giấy như trước đây chính là một bước chuyển đổi số như vậy. Đại hội lần này, các đại biểu hoàn toàn sử dụng máy tính bảng trong 3 ngày diễn ra Đại hội. Ảnh: Viết Niệm

Bên cạnh đó, ông Dũng cho rằng chủ đề đại hội lần này "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển" cũng đã thông qua các cấp Hội Nông dân trước kỳ Đại hội. Đây là chủ đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

"Vai trò của Hội Nông dân trong giai đoạn hiện nay đã góp phần rất lớn cho thành công của phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mang lại cơm no áo ấm cho mọi nhà. Do đó giai cấp nông dân chúng tôi phải cố gắng hết sức để thực hiện theo chủ đề Đại hội lần này nhằm góp phần xây dựng đất nước phát triển ngang tầm với quốc tế", ông Dũng kỳ vọng. 

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 5.

Các đại biểu đang cập nhật phần mềm ứng dụng trên máy tính bảng. Ảnh: Viết Niệm

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 6.

Ban tổ chức đã cung cấp đầy đủ trang thiết bị như máy tính bảng, ứng dụng phần mềm phục vụ cho Đại hội. Ảnh: Viết Niệm

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Ông Dũng cho rằng, điều này khẳng định vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát triển phong trào Hội trong phong trào đóng góp công sức của giai cấp cho quê hương đất nước.

"Chúng tôi rất tự hào và sẽ quyết tâm cùng Hội Nông dân cả nước phát huy giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh. Tôi thấy khí hậu Hà Nội không quá lạnh, khá chiều lòng các đại biểu. Đặc biệt có sự đón tiếp hết sức nồng hậu, chu đáo của các đồng chí Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất bài bản, chuẩn bị từ trước nên khi đoàn đến sắp xếp rất chu đáo", ông Dũng nhấn mạnh.

Dâng trào cảm xúc khi lần đầu tham dự Đại hội

Cùng chung tâm trạng trên, đại biểu Đoàn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lộc (đoàn tỉnh Hải Dương) cho biết, đây là lần đầu tiên ông vinh dự đại diện cho hơn 35.000 Hội viên Hội Nông dân huyện Gia Lộc tham dự Đại hội lần này. Toàn tỉnh Hải Dương có 22 đại biểu đại diện cho huyện, thị xã… tham dự.

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 6.

Ông Đoàn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết, vinh dự đại diện cho hơn 35 nghìn Hội viên Hội Nông dân huyện tham dự Đại hội lần này. Ảnh: Viết Niệm

"Lần đầu tiên tham dự Đại hội nên cảm xúc của tôi vô cùng vui mừng, bồi hồi khi trách nhiệm của mình là người đầu tiên cũng là người cấp hội đại diện cho Hội viên Hội nông dân huyện Gia Lộc tham gia cùng đoàn Hội nông dân tỉnh Hải Dương. Niềm vui xen lẫn chút lo lắng khi đến dự Đại hội có tiếng nói đến Trung ương Hội Nông dân để tham gia biểu quyết những vấn đề liên quan đến phong trào Hội Nông dân huyện Gia Lộc nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung, góp phần vào thành tích chung phong trào Hội Nông dân toàn quốc", ông Thắng chia sẻ. 

Ông Thắng cho hay, đối với huyện Gia Lộc vài năm gần đây là đơn vị đứng đầu toàn tỉnh Hải Dương vì có nhiều mô hình nông nghiệp hay. Đặc biệt mô hình phát triển công nghệ cao khi có trên 25.000m2 mảng nhà lưới, áp dụng công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Niệm

"Tại Đại hội lần này chúng tôi mong muốn hướng về cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên nông dân chúng ta có cơ hội tiếp cận tất cả vấn đề khoa học, nguồn vốn, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tôi mong muốn các phòng trào Hội Nông dân phát triển đặc biệt phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu, sản xuất kinh doanh giỏi. Phát triển được phong trào đó sẽ tăng thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao", ông Thắng gửi tâm tư.

Đặc biệt, tham gia kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII lần này các đại biểu đều nhận thấy có nhiều điểm đổi mới trong đó có việc Ban tổ chức đã cung cấp đầy đủ trang thiết bị như máy tính bảng, ứng dụng phần mềm phục vụ cho Đại hội.

"Chính sự tiếp đón, phục vụ, hướng dẫn cụ thể cho các đại biểu nên chúng tôi tin tưởng Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp", ông Thắng nói thêm.

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 8.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh nấm sạch và rượu Xuân Hưng, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng vô cùng vinh dự, tự hào khi được tham gia Đại hội lần này. Ảnh: Viết Niệm

Tại khách sạn Thắng Lợi (quận Tây Hồ) trong chiều nay cũng đón tiếp nhiều đoàn đến từ các tỉnh: Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá… đến tham dự Đại hội.  

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh nấm sạch và rượu Xuân Hưng, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng vô cùng vinh dự, tự hào khi được tham gia Đại hội lần này.

Bà Xuân là người lập nghiệp trên mảnh đất quê hương bằng việc trồng nấm và bán rượu sim, thu lời hàng trăm triệu/năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động và được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen năm 2022. 

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội dự "ngày hội lớn" của nông dân Việt Nam - Ảnh 10.

Ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũng kỳ vọng và mong chờ kết quả kỳ Đại hội lần này.. Ảnh: Viết Niệm

"Được đại diện cho Hội viên Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tham dự Đại hội tôi vô cùng vinh dự, tự hào. Tôi hứa sẽ tiếp thu những kiến thức ở Đại hội để về truyền đạt cho nông dân tỉnh Quảng Bình và hội viên hợp tác xã để thực hiện tốt hơn. Thời tiết hôm nay rất ủng hộ các đại biểu, có chút se lạnh. 

Mong muốn lớn nhất của chúng tôi đó là nhận được sự quan tâm từ các cấp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hơn đến các hội viên Hội Nông dân cũng như các hợp tác xã nông nghiệp. Việc thực hiện chủ trương theo xây dựng nông thôn mới các HTX rất phát triển nhưng thực hiện cần vốn đầu tư kinh doanh. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện có nhiều nguồn vốn để hội viên vay phát triển kinh tế", bà Xuân bày tỏ.

Đồng quan điểm trên, ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũng kỳ vọng và mong chờ kết quả kỳ Đại hội lần này. 

"Chúng tôi kỳ vọng BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam nhiệm kỳ thứ VIII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy, đẩy mạnh hơn nữa phong trào nông dân, đưa nông dân có bước phát triển về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về thời đại mới. Góp phần vai trò phát triển nông thôn mới, cùng chung phát triển của đất nước", ông Thắng chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem