Cận cảnh trạm bơm tiêu thoát nước nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội

Nhật Minh Thứ ba, ngày 31/05/2022 13:59 PM (GMT+7)
Trạm bơm tiêu nước phía Tây Hà Nội (Đông La - Yên Nghĩa), được cho là lớn nhất Đông Nam Á hiện nay. Công trình có số vốn đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng với công suất 120m3/s đã hoàn thành vào năm 2020 nhưng đến nay không đủ nước để vận hành.
Bình luận 0

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng gồm 2 hạng mục lớn: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, có nhiệm vụ tiêu thoát nước, phòng, chống úng ngập cho khoảng 6.300 ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 4.

Trong những ngày qua, Hà Nội liên tiếp xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, trạm bơm được cho là lớn nhất Đông Nam Á này chỉ hoạt động cầm chừng, có thời điểm còn không hoạt động, lý do là không đủ nước nguồn.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 5.

Trạm bơm đã hoàn thành năm 2020 nhưng hiện kênh dẫn nước từ sông Nhuệ về nhà máy do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư thi công chưa xong.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 6.

Hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận tại kênh La Khê, phần đã giải phóng mặt bằng và thi công xong sáng ngày 31/5.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tại cầu La Khê, công trường thi công dở dang.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 8.

Nhiều điểm chưa giải phóng được mặt bằng.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 9.

Hình ảnh kênh La Khê thi công chậm dẫn tới dòng chảy bị thu hẹp, không đủ nước chảy tới hồ chứa để vận hành máy bơm.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 10.

Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành liên quan báo cáo và có giải pháp thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Cận cảnh trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng do không đủ nước ở Hà Nội - Ảnh 11.

Với trạm bơm Yên Nghĩa, chậm nhất tháng 12 năm nay, Sở NN&PTNT phải xong việc xây dựng kênh dẫn nước để trạm bơm hoạt động đủ công suất khi mưa lớn xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem