Cận cảnh xe tăng Leopard 2A4 nghiền nát một lúc 2 ô tô

Thứ ba, ngày 25/03/2014 18:59 PM (GMT+7)
Mới đây, quân đội Na Uy đã dùng dàn xe tăng hạng nặng Leopard 2A4 tham gia tập trận với NATO để thị uy sức mạnh bằng màn phô diễn dùng xích đè bẹp 2 chiếc ôtô chướng ngại vật cùng một lúc.
Bình luận 0
img
Đây là xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của Na Uy đang tiến hành tập trận với màn cán ngang qua cùng lúc 2 chiếc xe hơi vào ngày 10.3.2014. Leopard 2A4 được xem là đối thủ đáng gờm đối với tăng chủ lực T-90 của Nga.

img
Leopard 2A4 vốn bắt nguồn từ dòng xe tăng Leopard do quân đội Tây Đức phát triển vào đầu những năm 1970.

img
Leopard 2A4 hiện là phiên bản phổ biến nhất của gia đình tăng Leopard 2, có các thay đổi đáng kể như hệ thống nạp đạn tự động, ngăn chặn nổ, điều khiển hỏa lực có thể xử lý các loại đạn mới và tháp pháo có giáp titan/vonfram phẳng.

img
Bánh xích của Leopard 2A4 sử dụng loại bánh xích Diehl 570F, với kết nối kết thúc cao su, có miếng đệm cao su có thể tháo rời và sử dụng 82 liên kết trên mỗi xích. Xe tăng có thể vượt chướng ngại vật trên đất liền cao tới 1 mét.

img
Leopard 2 được trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm hoạt động ổn định có thể bắn một loạt các loại đạn, chẳng hạn như đạn chống tăng DM33 APFSDS-T của Đức, có thể xuyên 560 mm (22 in) thép trong phạm vi 2.000 m.

img
Hai chiếc ôtô đã bị xe tăng Leopard 2A4 của Na Uy nghiền bẹp rúm.

img
Nếu so về vũ khí thì xe tăng Leopard 2A4 của Na Uy kém hơn xe tăng chủ lực T-90 của Nga. Nhưng về sự cơ động, Leopard-2A4 lại có tốc độ tối đa 72 km/h hơn hẳn tốc độ của T-90 với 65 km/h.

img
Hơn nữa việc thay động cơ của Leopard-2A4 chỉ mất 15 phút trong khi đó T-90 phải mất tới 6 giờ.

img
Những chiếc xe ôtô bị nghiền nát đã được dọn dẹp sang bên rìa.

img
Xe tăng Leopard 2A4 với giáp bảo vệ và hệ thống hỏa lực có thể yểm trợ hiệu quả cho bộ binh trong chiến thuật đánh xâm lấn.

img
Ngoài pháo hạm và tên lửa chống tăng, Leopard 2A4 còn được trang bị các súng máy đồng trục và súng máy phòng không.

img
Ước tính lớp giáp bảo vệ cho Leopard 2A4 dày khoảng 590-690 mm thép cán trên tháp pháo, 600 mm trên giáp mặt.
Vân Long (theo Mil.sina.com) (Vân Long (theo Mil.sina.com))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem