Cần phối hợp 4 nhà phát triển ca cao bền vững

Minh Huệ Thứ ba, ngày 22/07/2014 18:19 PM (GMT+7)
Tại Đăk Lăk, Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) và Ban quản lý dự án Hợp tác tăng cường phát triển ca cao bền vững vừa phối hợp tổ chức hội thảo “Bài học kinh nghiệm tại Đăk Lăk và các giải pháp phát triển ca cao bền vững cho khu vực Tây Nguyên”. 
Bình luận 0

 

img 
Theo các chuyên gia, ca cao là cây trồng có nhiều tiềm năng, nhưng do là cây trồng mới nên nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có kinh nghiệm sản xuất, thiếu sự quan tâm, đầu tư đúng mức, dẫn đến năng suất thực thu thấp hơn nhiều so với tiềm năng.

Để phát triển ca cao bền vững, các ý kiến đều nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ của 4 “nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế) trong việc nghiên cứu, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật cũng như ổn định giá hạt ca cao...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem