Cần Thơ: Người dân rủ nhau đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 11/11/2020 15:41 PM (GMT+7)
Mật hoa dừa, chanh dây ngọt, thức ăn nhanh chế biến từ trái sa kê, đông trùng hạ thảo, trà mãng cầu xiêm, ổi ru bi ruột đỏ,... đang được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2020. Đây là sản phẩm độc đáo, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, mua sắm.
Bình luận 0

Sáng nay (11/11), tại TP Cần Thơ, Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2020 với chủ đề "Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp" đã diễn ra lễ khai mạc.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 1.

Anh Phạm Đình Ngãi ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh giới thiệu về mật hoa dừa

Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2020 có 250 gian hàng của 100 đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Trong số các gian hàng trên, có một số gian hàng được người tham quan đặc biệt quan tâm bởi tính mới lạ, sáng tạo.

Mật hoa dừa dạng cô đặc là sản phẩm độc báo của anh Phạm Đình Ngãi ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Sau khi thu mật tươi về từ hoa dừa (người dân còn gọi là lưỡi mèo, loại hoa chưa nở), anh Ngãi sẽ đưa đến nhà máy chế biến cô đặc và đóng gói thành phẩm. Sản phẩm có có vị ngọt nhẹ, có lượng khoáng cao, giúp cơ thể bổ sung năng lượng.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 2.

Mật hoa dừa dạng cô đặc của anh Phạm Đình Ngãi

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 3.

Mật hoa dừa có nhiều dinh dưỡng tốt giúp ích cho sức khỏe người tiêu dùng

Chanh dây ngọt là sản phẩm mới lạ do ông Nguyễn Hữu Công ở xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng lai tạo thành công.

Ông Công cho biết, chanh dây của ông trồng có vị ngọt thanh, mùi thơm đậm đà, vỏ vàng óng, quả to tròn, rất tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 4.

Chanh dây ngọt của ông Nguyễn Hữu Công.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 5.

Chanh dây ngọt có mùi thơm đậm đà, vỏ vàng óng.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 6.

Giống chanh dây ngọt được ông Nguyễn Hữu Công trưng bày tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam

Thức ăn nhanh chế biến từ trái sa kê của anh Phạm Đông Huy được người tham quan đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao. Các sản phẩm được anh Huy chế biến từ trái sa kê gồm: snack sake vị phô mai, snack sake vị trứng muối cay,...

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 7.

Anh Phạm Đông Huy giới thiệu thức ăn nhanh chế biến từ trái sa kê

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 8.

Anh Phạm Đông Huy chế biến nhiều loại thức ăn nhanh từ trái sa kê và được người tiêu dùng đánh giá cao

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 9.

Snack sake vị trứng muối cay - 1 trong những sản phẩm chế biến từ trái sa kê của anh Phạm Đông Huy

Anh Huy cho hay, trái sa kê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là dược liệu quý được ứng dụng khá rộng rãi trong điều trị nhiều loại bệnh. Để người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn, dễ sử dụng, anh đã chế biến thành nhiều sản phẩm thức ăn nhanh khác nhau và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Đông trùng hạ thảo của anh Ngô Xuân Điền, ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cũng được người tham quan để mắt tới vì sản phẩm rất đa dạng, rất dễ lựa chọn.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 10.

Gian hàng trưng bày giới thiệu về sản phẩm đông trùng hạ thảo của anh Ngô Xuân Điền, ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Theo anh Điền, những sản phẩm này đều do anh tự tay làm ra theo quy trình riêng của mình. Quy trình làm này rất khó, phức tạp và tốn nhiều công sức.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 11.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của anh Ngô Xuân Điền rất đa dạng.

Đông trùng hạ thảo của anh Điền có nguồn dược chất cao, là một vị thuốc quý, có công dụng rất tốt để tăng sức đề kháng của người dùng cũng như dùng để hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh khác nhau.

Trà mãng cầu được trưng bày rất nhiều ở Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2020, trong đó, đặc biệt là trà mãng cầu xiêm của cơ sở sản xuất Cường Tím ở ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 12.

Trà mãng cầu xiêm của cơ sở sản xuất Cường Tím ở ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Trà mãng cầu xiêm của cơ sở sản xuất Cường Tím được chế biến từ 100% thịt mãng cầu xiêm, có công dụng giúp ngủ ngon, tăng cường chức năng thận, giảm huyết áp, ngừa loãng xương, tăng trí nhớ,...

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 13.

Du khách tìm hiểu, mua ổi ruby ruột đỏ không hạt

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 14.

Ổi ruby ruột đỏ không hạt có giá bán 30.000 đồng/kg

Gian hàng của cơ sở sản xuất Cường Tím còn trưng bày thêm sản phẩm ổi ruby ruột đỏ không hạt. Do không sử dụng phân thuốc trong quá trình trồng nên ổi ruby ruột đỏ không hạt có trái nhỏ, ngọt và giòn.

Nhiều khách thích thú với loại ổi này nên tập trung mua đông. Hiện giá ổi này được cơ sở sản xuất Cường Tím bán ra với giá 30.000 đồng/kg...

Cần Thơ: Hàng loạt sản phẩm mới lạ xuất hiện tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam, không xem sẽ rất tiếc nuối - Ảnh 15.

Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2020 khai mạc sáng ngày 11/11, thu hút đông đảo khách tham quan và mua sắm các loại nông sản.


Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 được tổ chức từ ngày 11-15/11/2020.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem