Cần Thơ: Xe ôm “chặt chém” trước giờ G

Thứ năm, ngày 04/07/2013 06:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 3.7, anh Nguyễn Công Đoàn, quê ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đưa con từ điểm trọ thi ở quận Cái Răng lên trường thi cách 4km thì bị hét giá 400.000 đồng/lượt đi, về.
Bình luận 0

Lội lòng vòng kiếm xe giá rẻ nhưng không có nên 2 cha con anh Đoàn đành chịu cho xe ôm “chém”. Anh Đoàn tâm sự, nhà làm ruộng, 2 cha con đi thi chỉ có 2 triệu đồng, với tình hình giá xe đắt đỏ như vầy ngày mai anh phải ngồi nhà trọ cho con đi thi một mình thì mới đủ tiền mua vé xe về quê.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Út, ở Tri Tôn, An Giang, cũng thuê trọ cho con cách điểm thi hơn 2km. Sáng 3.7, 2 cha con đi xe ôm đến điểm thi làm thủ tục đã mất 250.000 đồng. Theo ghi nhận của NTNN, tới 12 giờ ngày 3.7, vẫn còn nhiều thí sinh, phụ huynh chưa tìm được chỗ trọ, hoặc phải tìm nhà trọ rất xa và đi lại khó khăn.

Nếu độc giả, các thí sinh và phụ huynh gặp những câu chuyện hay hoặc những trường hợp bất thường trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2013, hãy cung cấp thông tin cho báo điện tử Dân Việt qua đường dây nóng 09 03 21 88 77, hoặc 04. 38489820. Email: baodanviet@gmail.com.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem