Căng thẳng Ukraine: Mỹ cảnh báo có thể "có biến" ngày 16/2

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ bảy, ngày 12/02/2022 19:30 PM (GMT+7)
Mỹ đã cảnh báo các đồng minh của mình ở châu Âu rằng, Ukraine có thể bị tấn công vào thứ Tư tới, các báo cáo cho biết.
Bình luận 0
Căng thẳng Ukraine: Mỹ cảnh báo có thể "có biến" ngày 16/2 - Ảnh 1.

Xe bọc thép trong một cuộc tập trận ở Vùng Rostov, Nga, ngày 27/1/2022. Ảnh Sputnik

Các phương tiện truyền thông phương Tây đã dự đoán thêm một ngày diễn ra "cuộc xâm lược Ukraine của Nga", lần này tuyên bố rằng nó có thể bắt đầu vào thứ Tư tới. Moscow đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Der Spiegel đưa tin ngày 11/2 rằng, CIA và quân đội Mỹ đã cảnh báo Đức và các thành viên NATO khác rằng Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine vào ngày 16/2.

Theo tạp chí Đức, người Mỹ đã vạch ra những đơn vị cụ thể nào của Quân đội Nga sẽ tham gia vào cuộc xâm lược và những tuyến đường mà họ sẽ sử dụng. Tuy nhiên, vẫn "không thể" để xác định xem liệu cuộc tấn công có sắp xảy ra hay không, Der Spiegel nói.

Tuy nhiên, tờ tạp chí cũng dẫn lời "người trong cuộc" giấu tên nói rằng Washington có thể đã cố tình lan truyền thông tin để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga.

Tương tự, tạp chí Politico cũng trích dẫn một nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây trong một cuộc điện đàm ngày 11/2 rằng Moscow có thể tấn công vào ngày 16/2. Một số quan chức Mỹ nói với tạp chí rằng Nga có thể tung ra "một loạt các cuộc tấn công tên lửa" và tấn công mạng vào Ukraine trước khi xâm lược bằng quân đội trên bộ.

Tuy nhiên, một quan chức Anh nói với tạp chí rằng, London có "cách giải thích khác" về thông tin tình báo do Mỹ cung cấp liên quan đến cuộc xâm lược tiềm tàng. Hai nhà ngoại giao EU nói với Politico rằng tấn công Ukraine sẽ là một "sai lầm" đắt giá đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin tức được đưa ra khi Bloomberg, cũng trích dẫn các nguồn tin, cho biết Nga có thể tiến hành một cuộc xâm lược sớm nhất vào ngày 15/2, sớm hơn một ngày so với Der Spiegel và Politico dự báo. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với các phóng viên ngày 11/2 rằng một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể sẽ bắt đầu bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom trên không, sau đó là một cuộc xâm lược mặt đất của "một lực lượng lớn".

Các nước phương Tây đã cáo buộc Nga tích lũy quân đội và khí tài quân sự gần biên giới Ukraine một cách nguy hiểm kể từ mùa thu năm ngoái. Moscow đã phủ nhận việc đưa ra những lời đe dọa đối với Kiev và đổ lỗi cho phương Tây là nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang.

Anatoly Antonov, đại sứ của Nga tại Mỹ, đã bác bỏ bài phát biểu của Sullivan vì một nỗ lực nhằm thúc đẩy "chiến dịch tuyên truyền" nhằm "tạo ấn tượng với công chúng rằng hành động gây hấn sắp xảy ra".

"Ban lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng đất nước chúng tôi không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai," Antonov cho biết trong một tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội.

Ngày 11/2, Nga cũng đã chỉ trích các nước và truyền thông phương Tây vì đã lan truyền một "chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn" về một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra nhằm vào Ukraine.

Moscow nói rằng phương Tây làm như vậy là “để chuyển hướng sự chú ý khỏi các hành động gây hấn của chính họ”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem