Căng thẳng vé máy bay Tết, hàng không cấp tốc bổ sung tàu bay tăng tải phục vụ khách

Gia Linh Thứ bảy, ngày 27/01/2024 10:52 AM (GMT+7)
Ngành hàng không sắp bước vào cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Để đáp ứng nhu cầu đi của người dân, các hãng đang tích cực tăng tải, bổ sung tàu bay phục vụ.
Bình luận 0

Hàng không tăng tải phục vụ Tết

Thời gian qua, nhu cầu về quê đón Tết qua đường hàng không của người dân ngày càng gia tăng. Một số đường bay rơi vào tình trạng khan hiếm, cạn sạch vé máy bay.

Khảo sát của Dân Việt, nhiều đường bay từ TP.HCM đi các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn… đang rất căng thẳng. Nhiều chặng đã "cháy" vé từ 23 tháng đến 30 tháng Chạp.

Do nhu cầu người dân tăng cao, trong khi nguồn cung vé máy bay có hạn, nên giá vé tăng nhanh, nhiều chặng tăng theo từng ngày. Theo đó, giá vé máy bay Tết đang ở mức cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Một số chặng có giá lên tới gần 7-10 triệu đồng/vé khứ hồi.

Căng thẳng vé máy bay Tết, hàng không cấp tốc bổ sung tàu bay tăng tải phục vụ khách- Ảnh 1.

Nhiều chặng bay đã "cháy" vé trong cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Gia Linh

Diễn biến trong những ngày tới, thị trường hàng không nội địa được dự báo sẽ đón lượng khách "khủng". Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong dịp cao điểm Tết sắp tới, các hãng bay nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa.

Ngoài ra, để tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không đã điều chỉnh tham số điều phối slot tại sân bay Tân Sơn Nhất giúp các hãng hàng không Việt Nam tăng thêm 48 slot/ngày, tương đương với khoảng 10.000 ghế/ngày tại Tân Sơn Nhất đi các địa phương. Từ đó, góp phần giải tỏa tình trạng khan hiếm vé máy bay Tết, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân.

Về phía hãng hàng không, các đơn vị cũng đang tích cực tăng tải phục vụ hành khách. Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ cung ứng tổng cộng 2,86 triệu ghế dịp cao điểm Tết trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Để hành khách có thêm nhiều lựa chọn khi đặt vé dịp này, Vietnam Airlines Group đã tăng mạnh số lượng chuyến bay vào sáng sớm và buổi đêm với hơn 1.300 chuyến.

Căng thẳng vé máy bay Tết, hàng không cấp tốc bổ sung tàu bay tăng tải phục vụ khách- Ảnh 3.

Các hãng hàng không tích cực tăng tải, bổ sung máy bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn lực phục vụ cao điểm Tết và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, Vietnam Airlines tăng cường thêm 4 máy bay Airbus A320 thuê ướt, bổ sung thêm gần 1.000 chuyến bay dịp này. Các máy bay tăng cường có sức chứa 180 khách.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch sắp xếp lịch bay phù hợp cho các máy bay Airbus A320 và điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của hành khách vào dịp cao điểm.

Một đại diện khác là Bamboo Airways cũng bổ sung 2 tàu bay để phục vụ khai thác giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Hãng này dự kiến tăng tải 20% trong dịp Tết, tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính Hà Nội - TP.HCM, giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, các đường bay địa phương có nhu cầu cao giữa TP.HCM và Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… cũng như tăng cường các chuyến bay đêm trên đường bay giữa TP.HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hoá...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem