Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm từ buôn bán động vật hoang dã không kiểm soát

An Sơn Thứ bảy, ngày 20/07/2024 12:49 PM (GMT+7)
Không chỉ gây ảnh hưởng đa dạng sinh học, việc buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã không kiểm soát còn có thể là nguồn gốc của các dịch bệnh nguy hiểm lây nhiễm sang người, như dịch Covid- 19, AIDS, SARS... từng xảy ra.
Bình luận 0

Ngày 19/7, Ban quản lý dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với đơn vị thực hiện hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học WWF-Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm từ buôn bán động vật hoang dã không kiểm soát- Ảnh 1.

Hội nghị phổ biến các quy định về bảo vệ động vật hoang dã được tổ chức tại TP.Huế ngày 19/7. Ảnh: K.L.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về tổng quan công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị cũng phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã cho các cơ sở gây nuôi và thủ tục việc đăng ký, cấp phép, quản lý và xử lý vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Chủ các cơ sở gây nuôi động vật rừng đã được hướng dẫn cụ thể về các thủ tục pháp lý, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong quá trình gây nuôi.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thúy Hằng - Trưởng Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học WWF-Việt Nam đã cảnh báo những nguy cơ lây lan dịch bệnh từ việc buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã không kiểm soát.

Theo đó, không chỉ gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã không kiểm soát còn có thể là nguồn gốc của các dịch bệnh nguy hiểm lây nhiễm sang người. Tình trạng này từng xảy ra trong quá khứ như đại dịch Covid-19, AIDS, SARS...

Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm từ buôn bán động vật hoang dã không kiểm soát- Ảnh 2.

Chủ các cơ sở gây nuôi động vật rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ký cam kết chung tay bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: K.L.

Bà Nguyễn Thúy Hằng cũng chia sẻ về các biện pháp kiểm soát, kiềm chế và ngăn chặn lây lan dịch bệnh nguy hiểm từ động vật hoang dã, đồng thời kêu gọi các cơ sở gây nuôi động vật rừng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, để ghi nhớ các thỏa thuận trong việc thực hiện trách nhiệm của các cơ sở gây nuôi động vật rừng, chủ các cơ sở gây nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký cam kết chung tay bảo vệ động vật hoang dã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem