Cánh kiến trắng bán tiền triệu/kg, cần một quy trình khai thác bền vững

Thanh Tùng Thứ tư, ngày 22/07/2020 19:21 PM (GMT+7)
Cuối tuần qua, tại TP.Lào Cai, Tổ chức Helvetas Việt Nam phối hợp TRAFFIC tổ chức hội thảo đối thoại chính sách "Khai thác và phát triển bền vững cánh kiến trắng tại một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc".
Bình luận 0

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, chính quyền một số xã liên quan, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, một số hộ dân đang tham gia trồng và khai thác cánh kiến trắng...

Xây dựng quy trình khai thác cánh kiến trắng bền vững - Ảnh 1.

Ông Triệu Tài Lâm (xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đang thu hoạch cánh kiến trắng. Ảnh: Nguyễn Chương

Đại diện các tỉnh đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới việc phát triển và khai thác các nông sản ngoài gỗ, trong đó có cánh kiến trắng (nhựa cây bồ đề). 

Ông Vũ Hồng Điệp - Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Lào Cai chia sẻ "Ai cũng biết rừng là vàng, nhưng có một nghịch lý là người trồng rừng và người dân sống ở gần rừng lại đang là những người nghèo nhất. Chúng tôi rất hy vọng việc khai thác nhựa bồ đề sẽ trở thành một giải pháp hiệu quả giúp cải thiện sinh kế cho người dân khu vực miền núi cao, vừa bảo vệ môi trường sinh thái".

Bồ đề là loại cây khá phổ biến các tỉnh miền múi phía Bắc. Gỗ bồ đề có giá trị thấp, trước đây thường chỉ được khai thác để sản xuất giấy, diêm, đũa hoặc que kem. 

Nhưng hiện nay, nhựa của loại cây này đang được doanh nghiệp thu mua với giá cao để xuất khẩu sang châu Âu làm hương liệu sản xuất nước hoa và sơn cao cấp. 

Chiết xuất từ nhựa bồ đề có xuất xứ Việt Nam hiện đã có mặt trong những sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới thông qua các chuỗi cung ứng. Việc khai thác nhựa cây sẽ giúp tăng nhập cho người dân miền núi mà vẫn bảo vệ được rừng.

Hội thảo là cơ hội để 5 "nhà" (Nhà nước, nhà nông, nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp và nhà hỗ trợ quốc tế) cùng chia sẻ thông tin và thảo luận về cơ hội hợp tác khai thác loại lâm sản ngoài gỗ rất có giá trị này. 

Thông qua các nghiên cứu và báo cáo rà soát chính sách được trình bày tại hội thảo, có thể thấy các quy định pháp luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và Luật Bảo tồn đa dạng sinh học... đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác nhựa bồ đề, tuy nhiên cần sớm có một quy trình khai thác bền vững. 

Helvetas Việt Nam và các đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy xây dựng quy trình này trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem