Cảnh sát biển bắt giữ một tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép trên biển

Ngọc Quyên Thứ ba, ngày 23/06/2020 20:59 PM (GMT+7)
Ngày 23/6, theo nguồn tin của Dân Việt, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) vừa bắt giữ 1 tàu nước ngoài có hành vi sang mạn dầu trái phép cho một tàu cá trên vùng biển Việt Nam.
Bình luận 0

Theo đó, ngày 18/6, cách khu vực Nam Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 130 hải lý, tổ công tác đã phát hiện tàu chở dầu OKI MARU, mang quốc tịch Mông Cổ đang sang mạn dầu cho tàu cá mang số hiệu TG 93799 – TS, nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, trên tàu OKI MARU có 10 thuyền viên, có 8 thuyền viên mang quốc tịch Thái Lan và 2 thuyền viên mang quốc tịch Campuchia; do ông Adung Inthara Yothin (quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng. Tàu cá mang số hiệu TG 93799 -TS có 6 thuyền viên đều là người Việt Nam, do ông Nguyễn Ngọc Thắng làm thuyền trưởng.

Qua làm việc, thuyền trưởng của hai tàu đều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép trên biển - Ảnh 1.

Tàu tàu chở dầu OKI MARU sang mạn dầu cho tàu cá TG 93799 - TS với số lượng hơn 1 triệu lít dầu D.O. Ảnh minh họa.

Theo lời khai của ông Adung Inthara Yothin, tàu sang mạn dầu cho tàu cá TG 93799 - TS với số lượng hơn 1 triệu lít dầu D.O.

Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa 2 tàu trên về đậu tại cảng của Hải đoàn 42 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, khi tàu về đến đất liền, UBND huyện Năm Căn chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện và UBND thị trấn Năm Căn phối hợp với Hải đoàn 42 và các đơn vị có liên quan tiến hành lập tờ khai y tế, đo thân nhiệt cho các thuyền viên trên tàu và phun thuốc khử trùng.

Qua xác minh thông tin kiểm tra, các thuyền viên chỉ tiếp xúc với các thuyền viên tàu khác trên biển, không cập bến cảng hay đất liền cách nay hơn 5 tháng. Hiện tình trạng sức khỏe của tất cả thuyền viên trên tàu vẫn ổn định.

Theo đó, UBND huyện Năm Căn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Hải đoàn 42 tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Riêng đối với các những người tiếp xúc với các thuyền viên tàu nước ngoài trên tàu, tự theo dõi sức khỏe tại đơn vị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem