Cannes cần lên tiếng chống lại nạn lạm dụng tình dục

Việt Phương Thứ bảy, ngày 25/05/2024 08:00 AM (GMT+7)
Liên hoan phim Cannes đã bị chỉ trích vì không đại diện công bằng cho phụ nữ và không giải quyết các khiếu nại về lạm dụng tình dục.
Bình luận 0

Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 đã đạt đến đỉnh cao với sự chờ đợi công bố giải Palme d'Or danh giá. Những tên tuổi lớn như Meryl Streep, Jane Fonda và Greta Gerwig đã xuất hiện, nhưng tâm điểm năm nay lại là câu chuyện của những người phụ nữ dũng cảm trong ngành công nghiệp điện ảnh, đấu tranh chống lại lạm dụng tình dục.

Đằng sau vẻ hào nhoáng của thảm đỏ và sự thời thượng của Cannes, là những vấn đề bức xúc đã làm khuấy động "đại gia đình điện ảnh" Pháp trong nhiều năm. Liên hoan phim Cannes, biểu tượng của nền điện ảnh Pháp, không thể tiếp tục lờ đi những vấn đề này.

Diễn viên kiêm đạo diễn Judith Godrèche đã nổi lên như một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất của phong trào #MeToo tại Pháp. Tại Cannes, cô cùng đoàn làm phim ngắn "Moi Aussi" (Tôi cũng vậy) đứng trên bậc thang của Palais des Festivals, tay che miệng để tượng trưng cho sự im lặng của các nạn nhân lạm dụng tình dục.

Cannes cần lên tiếng chống lại nạn lạm dụng tình dục- Ảnh 1.

Rokhaya Diallo (hàng trước, thứ tư từ phải sang) cùng nam diễn viên kiêm đạo diễn Judith Godrèche (giữa) cùng dàn diễn viên và thành viên đoàn làm phim "Moi Aussi" tại liên hoan phim Cannes. Ảnh: Neilson Barnard/Getty Images

Godrèche chia sẻ về quá khứ đau buồn của mình khi cô chỉ mới 14 tuổi. Khi đó, cả thế giới điện ảnh Pháp đã biết đến cô không chỉ là một tài năng trẻ đầy triển vọng mà còn là bạn đời của đạo diễn nổi tiếng Benoît Jacquot. Không ai thấy điều đó kỳ lạ hay đáng lên án. Mãi sau này, khi trở thành mẹ của một thiếu niên, cô mới nhận ra mối quan hệ đó thực chất là sự lạm dụng tình dục. Cô đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình, khơi dậy làn sóng tố cáo từ nhiều phụ nữ khác.

Chống lại sự im lặng trong ngành điện ảnh Pháp

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên đài phát thanh France Inter, Godrèche nhận được hàng ngàn lời khai từ các nạn nhân khác. Điều này đã thúc đẩy cô tạo ra một địa chỉ email để thu thập các câu chuyện của những người bị lạm dụng. Cô đã tổ chức một cuộc tập hợp 1.000 người tại Paris để nói không với bạo lực tình dục, biểu dương sức mạnh của phong trào #MeToo tại Pháp.

Trước thềm liên hoan phim Cannes, Godrèche đã thành công trong việc thành lập một ủy ban điều tra về bạo lực tình dục trong ngành điện ảnh. Đây là một bước ngoặt quan trọng ở một quốc gia thường xuyên thù địch với phong trào #MeToo.

Cannes cần lên tiếng chống lại nạn lạm dụng tình dục- Ảnh 2.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên đài phát thanh France Inter, Godrèche nhận được hàng ngàn lời khai từ các nạn nhân khác. Ảnh: The Guardian.

Pháp dưới danh nghĩa "ngoại lệ văn hóa" và sự quyến rũ kiểu Pháp đã do dự trong việc giải quyết chủ nghĩa giới tính cấu trúc định hình ngành công nghiệp điện ảnh. Ban đầu, khi phong trào #MeToo lan rộng toàn cầu vào năm 2017 sau vụ bê bối Harvey Weinstein, Pháp đã phản ứng "đáng xấu hổ". Một trăm nhân vật nổi tiếng từ thế giới điện ảnh và giải trí, bao gồm Catherine Deneuve đã xuất bản một bức thư ngỏ ủng hộ "quyền tự do làm phiền" của đàn ông.

Liên hoan phim Cannes đã bị chỉ trích vì không đại diện công bằng cho phụ nữ và không giải quyết các khiếu nại về lạm dụng tình dục. Năm 2023, diễn viên Adèle Haenel đã tuyên bố rời bỏ ngành công nghiệp để tự do tố cáo sự dung túng đối với những kẻ lạm dụng tình dục. Cô đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại những kẻ tấn công cô khi cô chỉ mới 12 tuổi.

Mặc dù phong trào #MeToo đã lan rộng, tiếng nói của phụ nữ da màu vẫn còn thiếu. Diễn viên da đen Nadège Beausson-Diagne đã lên án bạo lực cô phải chịu đựng trong ngành, bày tỏ sự mệt mỏi khi bị làm cho vô hình bởi các đồng nghiệp da trắng.

Liên hoan phim Cannes đại diện cho một hiện tượng văn hóa quan trọng và không thể chỉ dừng lại ở những lời hoa mỹ, các buổi chiếu phim hào nhoáng. Sau gần 80 năm tự khen ngợi, đã đến lúc loại bỏ những phong cách cũ và cam kết thay đổi thực sự. Phong trào #MeToo không phải do các ngôi sao Hollywood khởi xướng mà bởi Tarana Burke, một nhân viên xã hội da đen từ Harlem. Đã đến lúc để phụ nữ da màu, thực sự là tất cả phụ nữ được chuyển từ bên lề vào trung tâm như lời của nhà nữ quyền cấp tiến bell hooks - Gloria Jean Watkins.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem