Cấp giấy đi đường
-
Sáng ngày 6/9, TP.Hà Nội đã áp dụng giấy đi đường mới thực hiện theo 3 vùng (vùng 1, vùng 2, vùng 3) trên cơ sở diễn biến dịch Covid-19. Công an TP.Hà Nội cũng khẩn trương cấp Giấy đi đường có mã QR-Code nhận diện cho các doanh nghiệp.
-
Trong thời gian giãn cách xã hội (từ ngày 6 - 21/9), Sở Công Thương TP Hà Nội hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển (QR Code) trong vùng 1.
-
Trong kết luận cuộc họp Thủ tướng cho biết, vẫn còn một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ… khi ban hành các quy định phòng, chống dịch theo thẩm quyền, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, chưa tính toán kỹ lưỡng một số mặt như cách làm, thời điểm thực hiện, việc đánh giá tác động và chuẩn bị truyền thông.
-
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, dự kiến ngày mai (5/9) lượng người đến các điểm cấp giấy đi đường sẽ đông. Khi các cơ quan, đơn vị có đề nghị, bảo đảm đủ điều kiện, đúng quy định là Công an TP.Hà Nội sẽ cấp luôn ngay trong ngày.
-
Việc triển khai quy định mới của Công an Hà Nội về thủ tục cấp giấy đi đường cho người dân, doanh nghiệp Hà Nội đang khiến nhiều xã, phường lúng túng.
-
Gỡ vướng giấy đi đường để cung ứng nông sản cho TP.HCM cần giải pháp linh động từ chính quyền cho đến doanh nghiệp để việc siết chặt giãn cách không làm đứt gãy chuỗi cung ứng.
-
Ông Lê Tấn Công - Phó Chủ tịch thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) ký cấp giấy cho một thương lái thu mua cua hoạt động liên xã trong thời gian thực hiện giãn cách được cho là sai quy định.
-
Do không được cấp giấy đi đường theo mẫu mới, nhiều doanh nghiệp “3 tại chỗ” tại TP.HCM không thể qua trạm kiểm soát, khi lưu thông, nên không thể giao nhận hàng hóa, không mua được nguyên vật liệu sản xuất…
-
Tại cuộc họp chiều 25/8, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP cấp ít giấy đi đường hơn đề nghị ban đầu của sở, ngành, doanh nghiệp.
-
Sở Công Thương TP.HCM đề nghị UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện xem xét cấp giấy đi đường cho người lao động các doanh nghiệp sản xuất.