Cập nhật ngày 18/10: Các tỉnh thành cho học sinh đến trường đi học lại từ đầu tuần này

Tào Nga Thứ hai, ngày 18/10/2021 06:39 AM (GMT+7)
Tính đến thời điểm hiện tại có 38 tỉnh thành cho học sinh đến trường đi học trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến và truyền hình.
Bình luận 0

Do phát hiện có các ca mắc Covid-19 là học sinh Trường Tiểu học Chu Hoá và THCS Chu Hoá, chiều 17/10, Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ thông báo cho học sinh thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao tạm dừng đến trường học trực tiếp từ ngày 18/10 cho tới khi có thông báo mới.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại có các tỉnh thành cho học sinh đến trường đi học trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến và truyền hình như sau:

Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Cập nhật ngày 18/10: Các tỉnh thành cho học sinh đến trường đi học lại từ đầu tuần này - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội trong ngày khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh: Phạm Hưng

Nhiều tỉnh thành lên phương án cho đi học lại

Một số tỉnh thành cho phép học sinh đi lại từ đầu tuần này. Cụ thể, tại Bình Định, tối 10/10, Sở GDĐT đã ra văn bản khẩn gửi Phòng GDĐT TP Quy Nhơn, các trường THPT và đơn vị trực thuộc, điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học và THCS, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tổ chức hoạt động dạy học từ ngày 18/10. Việc dạy học trực tiếp tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tạm dừng đến khi có thông báo mới. 

Tại Bình Thuận, đầu năm học, học sinh tại huyện Phú Quý đến trường từ 17/9, các nơi còn lại, học sinh lớp 6-12 học trực tuyến. Mới đây, huyện Đức Linh, Bình Thuận triển khai phương án tổ chức dạy và học trực tiếp đối với cấp tiểu học từ ngày 4/10, cấp mầm non, mẫu giáo từ 18/10.

Ngày 4/10, UBND thành phố Phan Thiết điều chỉnh, lùi thời gian nhập học của trẻ mầm non, mẫu giáo và học sinh tiểu học đến ngày 18/10. Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tuyến. Ngày 15/10, UBND huyện Tánh Linh cho phép học sinh mẫu giáo 5 tuổi và học sinh tiểu học nhập học trực tiếp từ 18/10.

Sở GDĐT Đà Nẵng cũng vừa ra hướng dẫn về việc từng bước chuyển sang dạy học trực tiếp. Theo đó, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Tri Phương đến trường từ 18/10.

Từ ngày 25/10, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hòa Bắc học trực tiếp. Từ 1/11, học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã Hòa Bắc đến trường học trực tiếp. Từ ngày 25/10, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn học trực tiếp tại trường.

Sau nhiều tháng cho học sinh nghỉ học và học online ở nhà, mới đây, Sở Y tế TP.HCM, Sở GDĐT TP.HCM cùng UBND huyện Cần Giờ đã thống nhất đề xuất cho các khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 thuộc Trường tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An thí điểm dạy học trực tiếp vào ngày 20/10.

Bên cạnh đó, một số tỉnh cũng cho học sinh đi học lại từ đầu tháng 11. 

Trước diễn biến mới về tình hình dịch Covid-19, tại các địa Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng phương án để tham mưu UBND tỉnh quyết định. Theo đó, đến tháng 11, nếu toàn tỉnh trở lại vùng xanh an toàn, học sinh phổ thông sẽ đến trường để học tập trực tiếp.

Nếu bản đồ Covid-19 của tỉnh chưa được phủ xanh hoàn toàn, học sinh vùng đỏ, vùng cam tiếp tục học trực tuyến. Học sinh vùng xanh, vùng vàng đến trường chia đôi sĩ số, ca sáng, chiều và kết hợp hình thức trực tuyến để bổ trợ cho dạy trực tiếp.

Tương tự, học sinh tại Bạc Liêu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai dự kiến có thể chuyển sang học trực tiếp từ đầu tháng 11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem