Tình hình Ukraine mới nhất-Nga, Mỹ khẩu chiến gay gắt, Trung Quốc phản ứng bất ngờ

Phương Đăng (Theo Aljazeera, AP, Reuters) Thứ ba, ngày 22/02/2022 10:59 AM (GMT+7)
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi Tổng thống Putin công nhận 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine và vài giờ sau đó ra lệnh triển khai quân đội tới đó để "duy trì hòa bình".
Bình luận 0


CẬP NHẬT: Liên Hợp Quốc họp khẩn vì Nga đưa quân đến Đông Ukraine - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield có mặt khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vì Nga công nhận 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ảnh Reuters.

 Mỹ: Nga "xé nát thỏa thuận Minsk"

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield vừa tổ chức một cuộc họp báo cực kỳ ngắn gọn sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sáng nay.

Bà nhắc lại rằng, theo quan điểm của Mỹ, việc Nga công nhận các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk đã “xé nát thỏa thuận Minsk thành từng mảnh” và Mỹ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào hôm nay.

Mỹ cho rằng tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "sự vi phạm vô cớ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" và ủng hộ việc Ukraine kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Nga phản pháo thế nào?

CẬP NHẬT: Tình hình Ukraine mới nhất-Nga,Mỹ khẩu chiến gay gắt, bất ngờ phản ứng của Trung Quốc - Ảnh 2.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh Reuters.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Nga đã bị buộc phải hành động vì sự cứng rắn, không khoan nhượng của chính quyền Ukraine đối với các khu vực do phiến quân nắm giữ ở phía đông Ukraine và những "lời lẽ đe dọa hùng hồn" của họ.

Ông Nebenzia nói: “Chúng tôi vẫn cởi mở về ngoại giao, nhưng không cho phép một cuộc "tắm máu" ở Donbass.

Trung Quốc nói gì?

CẬP NHẬT: Tình hình Ukraine mới nhất-Nga,Mỹ khẩu chiến gay gắt, bất ngờ phản ứng của Trung Quốc - Ảnh 3.

Đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân (Zhang Jun). Ảnh AP

Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn về cuộc khủng hoảng Ukraine. Đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân (Zhang Jun) nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh đang “theo dõi chặt chẽ” đến các diễn biến ở Ukraine và kêu gọi “tất cả các bên” kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể gây căng thẳng.

Đại diện Trung Quốc không lên án quyết định của Moscow trong việc công nhận hai vùng lãnh thổ do phe ly khai nắm giữ. Ông Trương Quân tuyên bố rằng đây là một tình huống "phức tạp".

Liên Hợp Quốc họp khẩn

CẬP NHẬT: Tình hình Ukraine mới nhất-Nga, Mỹ khẩu chiến gay gắt, Trung Quốc phản ứng bất ngờ - Ảnh 4.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp khẩn sau khi Tổng thống Putin công nhân độc lập cho 2 vùng ly khai của Đông Ukraine. Ảnh IT

 Cuộc họp diễn ra lúc ngay sáng nay 22/2 và được kỳ vọng là một cuộc họp mở chứ không phải kín. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 nước lớn là thành viên thường trực. Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Mỹ là năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có quyền phủ quyết. 10 thành viên không thường trực được Đại hội đồng bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm bao gồm Albania, Brazil, Gabon, Ghana, Ấn Độ, Ireland, Kenya, Mexico, Na Uy, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các nước phương Tây đã nhiều lần cảnh báo Nga không được chính thức công nhận chính quyền các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk đồng thời phá hoại thỏa thuận hòa bình Minsk mong manh ở một khu vực là nơi sinh sống của khoảng 4 triệu người.

Các thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Ukraine. Đại diện của Albania, Pháp, Ấn Độ và Brazil đã phát biểu tại cuộc họp. Tất cả đều bày tỏ quan ngại sâu sắc hoặc nghiêm trọng về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, nhấn mạnh nhu cầu đối thoại ngoại giao và phi hạt nhân hóa.

Đại diện của Albania cho rằng, Moscow đã có những động thái tương tự ở Gruzia vào năm 2008 và ở Crimea.

Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield kêu gọi Liên Hợp Quốc đoàn kết lên án động thái của Nga.

“Không ai có thể đứng ngoài lề”, bà Linda nói, nhấn mạnh các hành động của Moscow ở Ukraine thể hiện “một cuộc tấn công vào mọi quốc gia thành viên LHQ và Hiến chương LHQ”.

 Về phần mình, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ “quan ngại lớn” về quyết định của Nga trong việc công nhận các khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, và tác động của động thái này đối với sự ổn định của khu vực. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng.

Tổng thống Ukraine kêu gọi các bước đi chống lại Nga

CẬP NHẬT: Liên Hợp Quốc họp khẩn vì Nga đưa quân đến Đông Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin đã công nhận 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine. Ảnh Tass.

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các đồng minh có các bước đi 'rõ ràng và hiệu quả' chống lại Nga

 Ông Zelenskyy cáo buộc Nga phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình và bác bỏ bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào. 

 Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã có một cuộc gọi với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. "Chủ đề chính của cuộc điện đàm là các biện pháp trừng phạt”, ông Kuleba chia sẻ trên Twitter, nhấn mạnh rằng việc áp đặt “các biện pháp trừng phạt cứng rắn” là rất quan trọng sau tuyên bố công nhận các khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine của Nga.

 Vùng ly khai Ukraine bắn pháo hoa mừng Nga công nhận 

CẬP NHẬT: Liên Hợp Quốc họp khẩn vì Nga đưa quân đến Đông Ukraine - Ảnh 3.

Người dân ở khu vực ly khai Donetsk bắn pháo hoa ăn mừng sau khi ông Putin công nhận nền độc lập của các vùng ly khai ở miền đông Ukraine và ra lệnh cho quân đội Nga "duy trì hòa bình" ở đó. Ảnh Alexei Alexandrov/AP)

Truyền thông Nga phát đi các video cho thấy, người dân ở thành phố Donetsk, vốn được phe ly khai thân Nga xem là thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng gần 8 năm qua đã bắn pháo hoa ăn mừng sau khi Tổng thống Nga Putin công nhận độc lập hai vùng này. Một video khác ghi lại cảnh các nhóm người tụ tập trên đường phố, treo cờ Nga và ăn mừng động thái của Moscow.

Động thái ăn mừng tương tự cũng diễn ra tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng với hàng dài ôtô chạy qua thành phố. Những chiếc xe gắn cờ các nước cộng hòa ly khai tự xưng và cờ Nga.

Thủ tướng Nga: Moscow sẵn sàng đối mặt hậu quả

CẬP NHẬT: Liên Hợp Quốc họp khẩn vì Nga đưa quân đến Đông Ukraine - Ảnh 4.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong cuộc họp báo ngày 21/2. Ảnh Tass.

 "Chúng tôi đã chuẩn bị suốt nhiều tháng cho phản ứng có thể xảy ra đối với việc công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR), chẳng hạn trước hết là thay thế nguồn nhập khẩu và phân tích tất cả rủi ro chúng ta có thể đối mặt trong trường hợp đưa ra quyết định như vậy", Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga hôm 21/2.

Ông Mishustin nhấn mạnh rằng, tất cả rủi ro có thể xảy ra đã được xem xét một cách thẳng thắn. "Chúng tôi hiểu các vấn đề, đặc biệt là về nhập khẩu công nghệ cao và một số vấn đề khác", Mishustin cho hay.

Biden ký lệnh trừng phạt nhắm vào các khu vực ly khai của Ukraine

CẬP NHẬT: Liên Hợp Quốc họp khẩn vì Nga đưa quân đến Đông Ukraine - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Reuters.

Trong khi đó, Mỹ đã thông báo sắp áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Nga. 

 Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ký "lệnh hành pháp" về các lệnh trừng phạt nhắm vào các khu vực ly khai ở Đông Ukraine.

Theo đó, ông Biden đã ký một lệnh hành pháp cấm tất cả các hoạt động đầu tư, thương mại và tài chính của công dân Mỹ đến, từ hoặc ở các khu vực được gọi là “Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk” của Ukraine.

Ông Biden khẳng định Mỹ sẽ làm việc với Ukraine và các đồng minh để có hành động đáp trả việc ông Putin công nhận độc lập cho các khu vực ly khai của Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem