Cấp thẻ hành nghề không phải cơ chế xin cho

Chủ nhật, ngày 01/09/2013 06:25 AM (GMT+7)
Điều đầu tiên cần nhận thức rõ rằng thẻ hành nghề không phải là tạo ra cơ chế xin cho để phức tạp hóa vấn đề.
Bình luận 0
Cấp thẻ hành nghề thứ nhất là để nâng cao ý thức công dân của nghệ sĩ trước công chúng, thứ hai là nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và thứ ba là thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình để áp dụng cho thực tế đời sống nghệ thuật biểu diễn trong tình hình mới hiện nay. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong cơ chế thị trường rất thoáng, nhưng mặt trái của nó là một số nghệ sĩ tự do lợi dụng sự thoáng đãng để lăng xê mình qua phát ngôn, ăn mặc, hành động phản cảm.

img

Trong đề án mà chúng tôi xây dựng, sẽ cấp thẻ hành nghề một cách thông thoáng, không thành lập các hội đồng nghệ thuật để thẩm định từng nghệ sĩ một, mà căn cứ vào quá trình hoạt động nghệ thuật và khát vọng của các nghệ sĩ. Quan trọng là cơ quan quản lý nhà nước làm công tác hậu kiểm sau khi cấp thẻ hành nghề như thế nào. Với các nghệ sĩ do địa phương quản lý thì cơ quan quản lý sẽ phối hợp với hội đồng nghệ thuật để duyệt hồ sơ. Các nghệ sĩ không phải tập luyện để tham gia, thi tuyển để có chứng chỉ, chỉ cần thông qua tư cách đạo đức và cống hiến, hồ sơ đạt yêu cầu thì sẽ được cấp thẻ hành nghề. Nếu ai nói việc nhà quản lý ở 63 tỉnh, thành không nắm được địa bàn mình có bao nhiêu người ở lĩnh vực ca múa nhạc, trình diễn thời trang là không chấp nhận được rồi, không biết rõ đối tượng quản lý thì làm sao quản lý được.

Sau khi đề án được thực hiện, Cục NTBD sẽ có các văn bản hướng dẫn thực hiện gửi các Sở VHTTDL, Cục sẽ thừa ủy quyền của Bộ để in ấn thẻ theo mẫu chung và phát về cho các địa phương.

Với các đơn vị tổ chức biểu diễn, khi mời nghệ sĩ tham gia trình diễn thì phải mời những nghệ sĩ đã có thẻ, còn với những nghệ sĩ chưa có thẻ hành nghề thì chắc chắn sẽ không được biểu diễn. Tên của các nghệ sĩ đã được cấp thẻ sẽ được đưa lên mạng, chỉ cần click vào kiểm tra sẽ biết nghệ sĩ này đã được cấp thẻ hay chưa.

Về việc xử lý với các lỗi vi phạm của nghệ sĩ đã được cấp thẻ, nếu vi phạm lỗi nhỏ thì chỉ bị nhắc nhở, giáo dục nâng cao trách nhiệm công dân, còn nếu vi phạm nghiêm trọng thì dù chỉ một lần, nghệ sĩ cũng sẽ bị tước thẻ hành nghề.

Hà Thu (ghi) (Hà Thu (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem