Cát-xê "khủng" của Châu Tinh Trì thời đỉnh cao

Thứ bảy, ngày 03/06/2023 07:00 AM (GMT+7)
Châu Tinh Trì lúc sự nghiệp ở đỉnh cao có mức thù lao đáng kinh ngạc trong làng điện ảnh Hồng Kông.
Bình luận 0

Nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng Châu Tinh Trì đã gây xôn xao dư luận với những tiết lộ về cát-xê trong sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng. Hướng Hoa Cường, một nhân vật có tiếng trong làng giải trí Hồng Kông gần đây đã tiết lộ rằng, anh đã trả cho Châu Tinh Trì số tiền đáng kể là 15 triệu HKD cho vai diễn trong bộ phim "The Blacksheep Affair - Bích Huyết Lam Thiên" năm 1996. Khoản cát-xê "khủng" này đã làm sáng tỏ mức thù lao cao ngất ngưởng mà "ông trùm hài kịch" đã nhận trong thời kỳ đỉnh cao của mình.

Cát-xê "khủng" của Châu Tinh Trì thời đỉnh cao

Cát-xê "khủng" của Châu Tinh Trì thời đỉnh cao - Ảnh 1.

Châu Tinh Trì từng là cái tên "hot" nhất làng phim Hồng Kông. Ảnh: IT.

Theo Hướng Hoa Cường, mức cát-xê của Châu Tinh Trì tăng chóng mặt gấp 250 lần ban đầu khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Điều này có nghĩa là thù lao của Châu Tinh Trì lên tới xấp xỉ 60.000 HKD, một con số khiến những người trong ngành phải kinh ngạc. Điều này cũng cho thấy mức độ nổi tiếng của Châu Tinh Trì và khát khao của đạo diễn để có được anh trong các bộ phim lúc bấy giờ.

Nhà làm phim Hoàng Bách Minh chứng thực tuyên bố của Hướng Hoa Cường, xác nhận rằng nhóm sản xuất của ông đã trả cho Châu Tinh Trì 15 triệu HKD cho một bộ phim vào năm 1997. Số tiền này vượt quá 8 triệu HKD cho phần đầu tiên của loạt phim. Hoàng Bách Minh nhấn mạnh rằng trong thời gian đó, bất kỳ đoàn làm phim nào muốn tuyển Châu Tinh Trì đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu lương cao của anh ấy, bất kể dù có mối quan hệ cá nhân hay không.

Hành trình trở thành ngôi sao của Châu Tinh Trì không ít thử thách. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò người dẫn chương trình thiếu nhi và đóng các vai phụ như xác chết, binh lính và người qua đường trong các tác phẩm của TVB. Tuy nhiên, bước đột phá của anh đến vào năm 1990 với bộ phim "God of Gamblers - Thần Bài", đưa anh trở thành một biểu tượng điện ảnh châu Á. Sau đó, các bộ phim của anh ấy, chẳng hạn như "Đội bóng Thiếu Lâm", "Vua hài kịch", "Cảnh sát Tử Cấm Thành" và "Kung Fu Hustle" đã thể hiện phong cách hài độc đáo của anh, mang lại cho Châu Tinh Trì danh hiệu "Vua hài kịch Hồng Kông" và ca ngợi toàn cầu.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Châu Tinh Trì còn có bước tiến đáng kể với vai trò doanh nhân. Với tài sản ròng ước tính khoảng 300 triệu USD, anh hiện đang tập trung vào việc phát triển một trang web dựa trên blockchain. Sự cống hiến của Châu Tinh Trì cho liên công ty này được thể hiện rõ ràng trong những nỗ lực tuyển dụng tích cực của anh và việc an thiết lập các tài khoản mạng xã hội để tương tác với đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đinh Đang (HK01)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem