Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hà Trung Hiếu (SN 1985, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) và Hoàng Văn Ninh (SN 1993, trú tại Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình) để điều tra về hành vi cướp điện thoại.
Cuối thế kỷ 19, người Pháp đã cho xây dựng hàng loạt công trình kiến trúc Pháp cổ tại Hà Nội. Theo dòng lịch sử, kiến trúc mang hơi hướng cổ điển ấy đã để lại cho Hà Nội một nét riêng biệt.
Tại Việt Nam, dấu ấn Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer thể hiện ở các công trình cơ sở hạ tầng và kiến trúc cổ xưa. Còn ở Hà Nội, cầu Long Biên từng một thời mang tên ông, với bao câu chuyện ít được biết tới.
Những năm gần đây, TP Hà Nội đã đầu tư xây dựng nhiều cây cầu hiện đại góp phần cải thiện đáng kể tình trạng giao thông trên các tuyến đường huyết mạnh của thủ đô. Ngoài 6 cây cầy huyết mạch bắc qua sông Hồng còn có các cây cầu vượt đi giúp cải thiện tình hình giao thông tại Thủ đô.
Từ lâu, cầu Long Biên đã có quy định cấm người đi bộ. Tuy nhiên, cứ mỗi buổi chiều, người dân Thủ đô lại đổ xô lên cầu để tập thể dục, hóng mát và chụp ảnh… Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trên cầu Long Biên, nhịp sống đô thị vẫn tấp nập, xa hoa. Xóm “ngụ cư" dưới chân cầu, những người già đáng lẽ đã đến tuổi được nghỉ ngơi, vẫn đang phải oằn mình mưu sinh như “thân gà bới thóc" qua ngày.