Cầu thủ gốc Việt lại sút hỏng 11m, U22 Campuchia gục ngã cay đắng

Tú Phạm Thứ ba, ngày 10/12/2019 17:11 PM (GMT+7)
Hòa 2-2 ở 90 phút thi đấu chính thức, U22 Myanmar đã đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 5-4 ở loạt sút luân lưu ở trận tranh HCĐ SEA Games 30. Người sút lưới cuối cùng của U22 Campuchia và không thành công là Keo Sokpheng - cầu thủ có gốc gác Việt Nam.
Bình luận 0

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U22 Myanmar: Sat Naing, Moe Kyaw, Min Thu, Soe Moe Kyaw, Yint Aung, Bo Bo, Moe Aung, Kaung Khant, Wunna Soe, Kaung Mann, Moe Naing

U22 Campuchia: Keo Soksela, Sath Rosib, Ouk Sovann, Kan Pisal, Tes Sambath, In Sodavid, Sieng Chanthea, Seut Baraing, Reung Bunhieng, Sin Spophanat, Keo Sokpheng

Bất ngờ đã xảy ra ngay phút thứ nhất trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Myanmar và U22 Campuchia. Nhận bóng từ 1 đồng đội, Chanthea Sieng đã dũng mãnh đột nhập vào vòng cấm U22 Myanmar trước khi tung ra cú sút cực khó, ghi bàn giúp U22 Campuchia dẫn 1-0.

Tám phút sau khi thủng lưới, U22 Myanmar đã có câu trả lời. Phút thứ 9, từ cú tạt bóng bên cánh phải, Aung Kaung Mann đã có cú lắc đầu điệu nghệ, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

img

U22 Myanmar (áo trắng) đánh bại U22 Campuchia ở loạt sút luân lưu. Ảnh: Zing.vn.

Sau 2 bàn thắng từ sớm, hai đội chơi cởi mở và ăn miếng trả miếng với lợi thế nghiêng hẳn về U22 Myanmar. Đội bóng của HLV Velizar Popov tấn công tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và đã có bàn thắng thứ 2.

Phút 35, xuất phát từ cú đá phạt trực tiếp sát vòng cấm địa của U22 Campuchia, Kaung Khant đã tung ra cú đá tuyệt đẹp hạ gục thủ môn Keo Soksela, giúp U22 Myanmar dẫn ngược với tỷ số 2-1. Đây là tỷ số ở 45 phút đầu tiên trận tranh HCĐ SEA Games 30.

Bước sang hiệp 2, U22 Myanmar đá phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công. Ngược lại, U22 Campuchia buộc phải đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu, đá tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của U22 Campuchia được đền đáp ở phút 71 với pha làm bàn của Keo Sokpheng. Xuất phát từ cú đá phạt trực tiếp, cầu thủ người Campuchia gốc Việt đã ghi bàn thắng đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Sau bàn thua, U22 Myanmar dồn lên tấn công tạo tìm kiếm bàn thắng nhưng bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Về phía U22 Campuchia, đội bóng của HLV Felix Dalmas cũng không thể ghi thêm bàn khiến trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để giải quyết thắng thua (trận tranh HCĐ không đá hiệp phụ).

Ở lượt sút luân lưu, Keo Sokpheng đã đá hỏng ở lượt đá thứ 5, khiến U22 Campuchia thất bại với tỷ số 4-5 trước U22 Myanmar. Ở trận bán kết với U22 Việt Nam, tiền đạo gốc Việt này cũng sút hỏng 1 quả 11m ở những phút cuối trận. Nhọc nhằn vượt qua U22 Campuchia, U22 Myanmar đã giành tấm HCĐ SEA Games 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem