Cây bồ đề 192 năm tuổi là cây di sản

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 13/08/2014 07:36 AM (GMT+7)
Ngày 12.8, Sở VHTTDL Phú Yên cho biết: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã công nhận cây bồ đề tại di tích quốc gia Mộ và Đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) là Cây di sản Việt Nam. 
Bình luận 0
img
Cây bồ đề này có 3 thân, chu vi gốc 12m, đường kính thân 3,8m, cao 21m. Tuổi của cây bồ đề này được xác định ít nhất là 192 năm, căn cứ vào lịch sử xây dựng cụm di tích trên.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem