Cấy giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên ưu 8 thế hệ mới, nông dân Hà Nội mang thóc lên bờ là có tiền

Trang Thảo Thứ sáu, ngày 15/09/2023 19:52 PM (GMT+7)
Đến với xã Châu Can (Phú Xuyên, Hà Nội) chúng tôi được chứng kiến niềm vui của bà con nông dân vì đã tìm ra được giống lúa Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8 thế hệ mới phù hợp cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon. Đặc biệt, bà con không phải lo đầu ra vì đã được bao tiêu 100% sản phẩm, cứ lên bờ là có tiền.
Bình luận 0

Chi phí thấp, lợi nhuận cao

Vụ mùa 2023, Hợp tác xã nông nghiệp Phú Nghĩa (xã Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội) phối hợp với Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên ưu 8 thế hệ mới, với quy mô hơn 50ha.

Theo đó, các hộ tham gia mô hình được Vinaseed cung ứng lúa giống, hướng dẫn kỹ thuật; đồng thời, sau khi thu hoạch được Công ty thu mua toàn bộ lúa tươi ngay tại ruộng theo giá thị trường cùng thời điểm.

Cấy giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên ưu 8 thế hệ mới, nông dân Hà Nội chỉ chờ đếm tiền - Ảnh 1.

Giống lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới được bà con nông dân Phú Xuyên (Hà Nội) đánh giá cao.

Kết quả sản xuất cho thấy, giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8 thế hệ mới dễ canh tác, thích hợp trên nhiều loại đất, cứng cây, trỗ tập trung, bông to hạt đóng dày và năng suất ước đạt khoảng 56 tạ/ha (Đài Thơm 8) và 65 tạ/ha (Thiên Ưu 8 thế hệ mới), cao hơn 13-18tạ/ha so với giống lúa đối chứng Bắc Thơm 7 sản xuất trên cùng chân đất.

Lúa sau khi thu hoạch được Vinaseed thu mua lúa tươi tại ruộng nên nông dân được hưởng lợi tăng từ 15 – 20% so với bán lúa khô trước đây vì tiết kiệm được chi phí bao bì, vận chuyển và công phơi … nên hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều.

Ông Lê Trung Tuyển (xã Châu Can, Phú Xuyên) chia sẻ: Trước đây, bà con trong xã cũng đưa nhiều loại lúa vào sản xuất nhưng năng suất cao thì chất lượng gạo kém, giá bấp bênh và ngược lại được giá thì năng suất lại thấp nên việc tìm ra giống lúa được cả 2 yếu tố giá cả và năng suất là rất quan trọng với vùng đất thuần nông như chúng tôi.

Vì vậy, khi được HTX nông nghiệp triển khai mô hình sản xuất giống lúa Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8 thế hệ mới và bao tiêu sản phẩm, bà con chúng tôi mừng lắm vì không phải lo đầu ra nên đã thống nhất đưa 100% diện tích của thôn Chung vào sản xuất giống lúa Đài Thơm 8.

Cấy giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên ưu 8 thế hệ mới, nông dân Hà Nội chỉ chờ đếm tiền - Ảnh 2.

Bà con nông dân huyện Phú Xuyên (Hà Nội) kiểm tra chất lượng giống lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới.

Điều mà chúng tôi thích nhất ở hai giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8 thế hệ mới ở chỗ chống chịu sâu bệnh rất tốt. Đến giờ chúng tôi chưa phải sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật lần nào mặc dù đã chuẩn bị sẵn máy bay không người lái để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

"Ruộng lúa vàng ươm, nặng trĩu hạt, uốn móc câu rất đẹp, dự kiến năng suất 2,5 tạ/sào. Năng suất đã cao lại được công ty bao tiêu lúa tươi toàn bộ ngay đầu bờ thế này nông dân chúng tôi chỉ còn chờ cầm tiền thôi, còn gì tuyệt vời hơn", ông Chỉnh hồ hởi khoe.

Theo ông Chỉnh, điểm nổi bật nữa mà bà con nơi đây ưa thích ở 2 giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8 thế hệ mới là chăm sóc dễ, tiết kiệm được chi phí phân bón. Mỗi sào lúa Đài Thơm 8 gia đình ông không phải mất quá nhiều chi phí phân bón, chỉ cần sử dụng đến 4-5kg phân bón Việt Nhật là đủ giảm đến 30% so với giống Bắc Thơm 7.

Chiếm 40% thị phần xuất khẩu gạo cả nước

Ông Đặng Hữu Chỉnh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Nghĩa (xã Châu Can, Phú Xuyên) cho hay: Tổng diện tích gieo cấy của xã Châu Can vụ Xuân là 410 ha, vụ Mùa là 399ha. Theo đó, chúng tôi xác định các giống lúa thuần năng suất khoảng 60% và giống lúa chất lượng 40% cơ cấu giống của xã. Đặc biệt, vụ mùa chúng tôi tập trung vào giống lúa Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8 và một số giống lúa nếp.

Cấy giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên ưu 8 thế hệ mới, nông dân Hà Nội chỉ chờ đếm tiền - Ảnh 3.

Mô hình giống lúa Đài Thơm 8 tại xã Châu Can (Phú Xuyên, Hà Nội) dự kiến cho năng suất gần 60 tại/ha.

Giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8 đã đưa vào sản xuất tại xã Châu Can từ năm 2016 nên bà con đã rất quen thuộc với các giống lúa này. Giống lúa Thiên Ưu 8 thế hệ có nhiều đặc tính ưu việt là năng suất cao và ổn định, tỷ lệ thành gạo cao, cải thiện chất lượng gạo và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn.

"Sau nhiều vụ đưa vào sản xuất với diện tích vừa phải để đánh giá tính thích ứng, đến nay có thể khẳng định giống lúa Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8 thế hệ mới rất phù hợp với đồng đất địa phương. Vì vậy, vụ mùa 2023, chúng tôi đã tăng diện tích lên hơn 50ha và sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trong thời gian tới. Chúng tôi đang xây dựng mô hình sản xuất 2 giống lúa này lên 144 ha (chiếm 40% diện tích toàn xã)", ông Chỉnh cho biết thêm.

Đánh giá về chất lượng các giống lúa ông Chỉnh nhận xét, hai giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8 thế hệ mới có sức chống chịu sâu bệnh tốt, khả năng đẻ nhánh rất khỏe, tỷ lệ bông hữu hiệu trên khóm là 69 bông, số hạt chắc cao. 

Qua kiểm tra đến giờ chuẩn bị thu hoạch rồi mô hình sản xuất giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8 thế hệ mới không bị nhiễm bạc lá, khô vằn thì nhiễm nhẹ, lúa rất tốt.

Đặc biệt, hiện nay, thương lái đang trả giá thu mua lúa tươi ngay tại đầu bờ là 6,800kg (Thiên Ưu 8) và 7.100 đồng/kg (Đài Thơm 8) mà bà con vẫn chưa bán. Với những đặc tính ưu việt đó, nên các giống lúa của Vinaseed đang chiếm khoảng 70% cơ cấu giống của toàn xã Châu Can.

Cấy giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên ưu 8 thế hệ mới, nông dân Hà Nội chỉ chờ đếm tiền - Ảnh 4.

Các giám đốc HTX nông nghiệp huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tham quan, đánh giá mô hình sản xuất giống lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới tại xã Châu Can.

Bên cạnh những đặc tính về sức chống chịu sâu bệnh, năng suất cao mà giống lúa Đài Thơm 8 của Vinaseed còn cho chất lượng gạo ngon, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng toàn cầu.

Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2022 trong cơ cấu gạo Việt Nam xuất khẩu đi tất cả các thị trường, riêng gạo thơm Đài Thơm 8 đã đạt 2,9 triệu tấn, tăng gần 1,5 lần so với năm 2021 và chiếm tới 40,78% tổng lượng gạo xuất khẩu. Đây là loại gạo xuất khẩu nhiều nhất trong năm qua.

Về thị trường trong nước, ông Phạm Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty Khang Long (Thái Bình) cho hay: Sản phẩm gạo từ giống lúa Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8 thuộc phân khúc gạo dẻo thơm đã có mặt trên thị trường khá lâu rồi, đây cũng là sản phẩm chủ lực của Công ty cung cấp ra ngoài thị trường.

Nhiều năm nay, những sản phẩm này rất phù hợp với nhu cầu của thị trường, tỷ lệ xay xát được gạo nên chúng tôi thu mua bao giờ cũng cao hơn so với các dòng lúa khác. 

"Đặc biệt, chúng tôi chú trọng vào Đài Thơm 8, bà con cứ sản xuất đến đâu, chúng tôi sẵn sàng thu mua hết đến đó, chỉ sợ bà con không bán thôi", anh Hưng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem