Cầy hương

  • Dân Việt - Sau những nỗ lực của bản thân, Christine Hà (32 tuổi) - cô gái khiếm thị gốc Việt đã trở thành Vua đầu bếp Mỹ mùa giải thứ 3 với chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.
  • (Dân Việt) - Lực lượng chức năng đã thu giữ 133kg thịt thú rừng và 123 cá thể sống tại 11 nhà hàng. Các loại động vật này gồm: Tê tê, cầy vòi, cầy hương, rắn, dúi, cu đất…
  • Gia vị tạo nên hương vị đặc trưng cho thực phẩm và đóng góp phần không nhỏ vào các lợi ích sức khỏe và công dụng chữa bệnh. Hãy cùng tìm hiểu về quyền lực của gia vị trong các bữa ăn.
  • (Dân Việt) - Với cách làm khoa học, anh Nguyễn Phú Cường (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng và tạo việc làm cho 20 lao động từ nghề làm hương, nuôi heo, cá.
  • (Dân Việt) - Chỉ mới đây thôi mà Chuyên mục "1.001 cách làm ăn" đến với bà con đã được một năm rưỡi (số đầu tiên ra ngày 3.7.2010). Chúng tôi vinh dự được giao trọng trách lo cho chuyên mục này.
  • (Dân Việt) - Sơn nam, sơn nữ dân tộc Tày ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) tuổi từ 19 nếu chọn được bạn hợp với mình sẽ cùng nhau chọn ngày làm lễ "tông ngó".
  • (Dân Việt) - Khoảng 5 năm trở lại đây, nạn săn bắn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Pù Mát đã trở thành “phong trào”. Mỗi ngày có hàng trăm tay bẫy, tay súng và cả chó săn lén lút vào rừng để tận diệt thú rừng tuồn ra thị trường.
  • Vô số động vật được “hoá trang” thành động vật hoang dã như: mèo nhà thành... cầy hương, heo nhà thành... heo rừng.
  • (Dân Việt) - Giã từ giấc mơ làm công chức, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế, anh Nguyễn Ánh, ở khu vực 3, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế đeo đuổi đam mê nuôi động vật.
  • (Dân Việt) - Cùng với nỗi xót xa, thương tiếc trước cảnh Vườn quốc gia Yok Đôn bị lâm tặc tàn phá, dư luận đặt câu hỏi: “Lâm tặc đã được bảo kê?”.