Cây táo nở hoa tập 37: Ngọc bất lực khi bị các em quay lưng oán trách

Thúy Ngọc Thứ hai, ngày 28/06/2021 16:00 PM (GMT+7)
Trong tập 37 Cây táo nở hoa hé lộ cảnh Ngọc đau đớn khi chứng kiến mọi người trong gia đình lần lượt quay lưng với mình.
Bình luận 0

Preview tập 37 Cây táo nở hoa: Ngọc bất lực khi bị các em quay lưng oán trách. (Nguồn: Vie Chanel)

Trong Cây táo nở hoa tập 37 có cảnh Ngọc suy sụp về thể xác lẫn tinh thần vì căn bệnh ung thư gan. Ngọc tự dằn vặt chính mình khi chưa hoàn thành xong những dự định với các em và vợ con. Nhưng điều làm Ngọc đau đớn hơn là mọi người trong gia đình lần lượt quay lưng với mình.

Chỉ có Châu luôn nỗ lực cùng Ngọc đứng ra giải quyết chuyện gia đình bởi những ân tình mà Ngọc dành cho Châu quá lớn. Thậm chí, trong quá khứ, vì muốn Châu đi học làm bác sĩ, Ngọc đã hy sinh chính bản thân mình để có tiền đóng học phí cho Châu. Chính vì thế, điều mà Châu sợ nhất là làm Ngọc buồn.

Cây táo nở hoa tập 37: Ngọc bất lực khi bị các em quay lưng oán trách - Ảnh 2.

Ngọc đau lòng khi phải chứng kiến các cuộc cãi vã trong gia đình. (Ảnh: Vie Chanel)

Còn Dư, sau khi Trinh tìm tới tận nhà Ngọc để "ăn vạ" về cái thai. Ngọc gay gắt đề nghị Dư phải cưới Trinh vì trách nhiệm, còn lấy câu chuyện của bố ra để ví dụ khiến Dư càng tức giận hơn: "Bố mẹ không có thương nhau, vì bố căm ghét mẹ nên khi mẹ sinh em ra ổng mới hành hạ em như vậy. Bộ anh muốn con em cũng ghét bố của nó giống như em hả?".

Về phía Bà Ích, khi đạt được mục đích chia rẽ tình cảm giữa Ngọc và Dư, bà ta tiếp tục tìm đến Ngà để giở thủ đoạn. Bà Ích đến gặp Ngà và được gợi ý cho cách kiếm tiền có một không hai.

Cây táo nở hoa tập 37: Ngọc bất lực khi bị các em quay lưng oán trách - Ảnh 3.

Căn bệnh ung thư gan của Ngọc ngày càng thêm nặng. (Ảnh: Vie Chanel)

Theo như kế hoạch của bà ta, Ngà sẽ lao ra đường cho xe tông sau đó cả 2 sẽ ăn vạ đòi tiền bồi thường. Ngà vốn lo sợ nên còn do dự thì đúng lúc này có một chiếc xe chạy ngang, bà Ích thẳng tay đẩy con mình ra cho xe tông.

Sau đó, 2 mẹ con ăn vạ đòi bồi thường nhưng chẳng may bị chủ xe đòi ngược lại tiền làm trầy xước xe. Biết không kiếm chác được, 2 mẹ con vội vàng bỏ chạy. Sau khi biết chuyện, Ngọc bất lực nói: "Cái nhà này đang phải sống khổ sở tại em hết đó Ngà. Mình nghèo, khổ nhưng không được đánh mất lòng tự trọng".

Cây táo nở hoa tập 37: Ngọc bất lực khi bị các em quay lưng oán trách - Ảnh 4.

Phúc luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi gặp bố. (Ảnh: Vie Chanel)

Không để ý cảm xúc của Ngọc, Ngà thản nhiên đáp: "Anh đi mà sống với lòng tự trọng của anh. Em không có lòng tự trọng, em mất rồi". Ngoài Châu ra, sau tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình, những thành viên còn lại đều oán trách Ngọc.

Cây táo nở hoa kể về câu chuyện của Ngọc (Thái Hòa) là anh cả và là trụ cột trong gia đình có 5 anh em. Ngọc mở tiệm sửa xe và đó cũng là nguồn thu nhập chính để anh lo cho gia đình lớn gồm 4 đứa em và gia đình nhỏ gồm vợ con là Hạnh (Hồng Ánh) – Phúc (Trịnh Thảo). Trong 4 người em thì Ngà (Trương Thế Vinh) và Báu (Nhã Phương) khiến cho Ngọc không an tâm nhất và đây cũng là 2 "trùm" gây rối cho gia đình. Còn Châu (Thúy Ngân) - cô em ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học làm bác sĩ là niềm tự hào, hãnh diện lớn nhất của Ngọc.

Phim Cây táo nở hoa do đạo diễn Võ Thạch Thảo thực hiện với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám: Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Thúy Ngân, Song Luân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem