Cây thuốc phiện
-
Trò chuyện với chúng tôi, ông Sùng Chờ Nó - Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ (Thuận Châu, Sơn La), chia sẻ: Sau khi cây thuốc phiện bị triệt phá vào đầu những năm 2000, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho người dân.
-
Vườn đào tiên 100 gốc của ông Võ Hồng Quốc, ở huyện Châu Thành được tạo hình hồ lô, in chữ "Tài-Lộc", bán chưng Tết với giá 300 - 800 nghìn đồng mỗi trái.
-
Cây chè được đưa về trồng trên cao nguyên huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La từ năm 1997. Đến nay, cây chè đã trở thành thế mạnh phát triển kinh tế mang đến cuộc sống ấm no, giảm nghèo cho người dân đồng bào các dân tộc nơi đây. Với hương vị riêng độc đáo, sản phẩm chè Vân Hồ luôn cuốn hút khách hàng tin dùng.
-
Nhiều năm trước, cụm xã vùng cao huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) là địa bàn phát triển rất mạnh cây thuốc phiện với những phận đời tăm tối bởi đói nghèo, lạc hậu và du canh du cư... Nhưng hôm nay, cũng chính trên mảnh đất này, sắc màu cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn...
-
Những ngày ăn rừng, ngủ rừng để thâm nhập vùng giáp ranh trồng cây anh túc, có một điều tôi thấy rõ ở đồng bào một số bản vùng cao nơi đây: Họ đã và đang thay đổi quan niệm cũ “chỉ có cây anh túc mới giúp họ thay đổi cuộc sống”... Thay vào đó là quyết tâm đổi đời bằng việc cho con em mình xuống núi học chữ. Hành trình học chữ của con em họ cũng là bước đột phá như việc họ dứt bỏ được cây thuốc phiện mà bao thế hệ người vùng cao trước đó chưa làm được...
-
Đã rất nhiều thế hệ đồng bào vùng cao từng coi cây thuốc phiện là nguồn thu nhập chính và là thứ cây trồng "chủ lực". Do vậy, thuốc phiện ở vùng cao từng được dùng vô tội vạ. Thậm chí, có những bản tới 80% đàn ông nghiện thuốc phiện, có những gia đình cả nhà đều nghiện thuốc phiện, hậu quả để lại vô cùng nặng nề.
-
Tiếp tục hành trình triệt phá cây thuốc phiện nơi vùng cao Tây Bắc theo chân đoàn công tác 06, sau khi vượt qua nhiều cung đường nguy hiểm, phóng viên Dân Việt các thành viên trong đoàn đã tiếp cận được loài hoa đẹp “chết người” – hoa thuốc phiện.
-
“Dựng nhà phải có cây cột trụ, bản mới thành lập phải có cán bộ thủ lĩnh tài. Sồng A Sệnh chính là cây cột trụ của đại gia đình người Mông nơi đây!” - bà con ở bản Nà Un Trong, xã Mường Sai, (huyện Sông Mã ,Sơn La) đều bảo thế.
-
“Dựng nhà phải có cây cột trụ, bản mới thành lập phải có cán bộ thủ lĩnh tài. Sồng A Sệnh chính là cây cột trụ của đại gia đình người Mông nơi đây!” - bà con ở bản Nà Un Trong, xã Mường Sai, (huyện Sông Mã ,Sơn La) đều bảo thế.
-
Báo cáo vừa công bố của Bộ NNPTNT cho biết, tình hình tái trồng cây chứa chất ma tuý ở nước ta đang tiếp tục có diễn biến phức tạp bởi phạm vi ngày càng mở rộng, địa bàn trồng ngày càng xa xôi, hẻo lánh;...