Cây thuốc phiện

  • (Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay ở thành phố Lạng Sơn và các huyện: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định, Chi Lăng có 11 hộ dân trồng 90,5m2 với 2.092 cây thuốc phiện đã trổ hoa.
  • (Dân Việt) - Vận động bà con chặt bỏ cây thuốc phiện, rồi làm ruộng bậc thang để trồng lúa nước, chàng trai dân tộc Mông Và Bá Và không chỉ làm giàu cho gia đình mình, mà còn giúp nhiều người khác nghèo.
  • (Dân Việt) - Tết năm nay người ta treo quá xá đèn lồng, loại đèn lồng đỏ treo cao trong vương phủ. Phải chăng chúng ta đã có đời sống vương phủ?
  • (Dân Việt) - Tại khu vực mốc quốc giới số 410 (L5) thuộc bản Ải Khe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, trong lúc tuần tra, Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một nương trồng cây anh túc xen lẫn rau cải.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo tổng hợp của 41/63 tỉnh, thành phố từ năm 2006 đến tháng 10 - 2010 đã phát hiện và xoá bỏ 364,2ha, trong đó 363ha cây thuốc phiện và 1,2ha cây cần sa.
  • (Dân Việt) - Đồn Biên phòng 493, đứng chân tại xã Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hoá), được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 25 km biên giới, một mốc Quốc giới G9 và 3 xã Phù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý.
  • (Dân Việt) - Vụ mất trộm 8.000 con giun đất ở Thủ đô Wellington của New Zealand đang trở thành vụ trộm có một không hai trên thế giới.
  • (Dân Việt) - Có lẽ đó là đôi vợ chồng từng nghiện ma tuý già nhất VN. Tuổi hai người cộng lại đã hơn 200 mùa xuân. Tuy nhiên, bây giờ, họ đã quyết tâm cai nghiện để làm gương cho cháu con và góp sức xóa nạn nghiện ngập của người dân trong bản.
  • Nhiều người tìm cách mua cho bằng được loại rượu ngâm rễ, thân, quả cây anh túc (thuốc phiện) vì tin rằng loại rượu thuốc này có tác dụng giảm đau, chữa bệnh, tráng dương… Họ đâu biết rằng, uống loại rượu ngâm thuốc phiện có thể bị nghiện, táo bón, ngộ độc dẫn đến chết người.