Đăk Lăk: Hơn 1.300ha cây trồng bị hạn

Thứ tư, ngày 05/03/2014 11:08 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của Sở NNPTNT Đăk Lăk, tính đến ngày 3.3, tỉnh này đã có 1.300ha lúa và bắp bị khô hạn, tập trung chủ yếu tại các huyện M’Drak, Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Kar, Lăk và Krông Pách.
Bình luận 0
Trong số đó, ước tính đã có khoảng 500ha có nguy cơ mất trắng do không còn nguồn nước để tưới. Dự báo tình hình khô hạn sẽ tiếp tục lan rộng.

Ngoài các huyện nói trên, thời gian tới, các huyện như Krông Bông, Cư M’gar, Krông Buk, Ea Hleo, Krông Ana và thị xã Buôn Hồ… cũng có nguy cơ thiếu nước tưới.
Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem