Bám bản cùng hội viên xóa nghèo

Thứ ba, ngày 04/03/2014 09:23 AM (GMT+7)
Được cán bộ khuyến nông, cán bộ Hội nông dân (ND) hướng dẫn cách làm ăn nên cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ngày càng sung túc, no ấm hơn.
Bình luận 0
Đưa giống về và hướng dẫn làm

Bên cánh đồng lúa xuân vừa bén rễ ở đội 2 xã Mường Báng (Tủa Chùa), chúng tôi thấy nhiều ND đang chăm sóc lúa. Anh Điêu Văn So - bản đội 2, bảo: “Ngày nào mình cũng đi thăm ruộng. Cây lúa mới cấy nên phải để ý nguồn nước sao cho vừa phải. Đất ruộng cấy lúa ở Tủa Chùa này hiếm lắm nên phải chăm sóc tốt lúa mới cho năng suất cao. Ngày xưa, làm ruộng nếu thiếu thóc ăn thì lên rừng mở thêm đất nương để sản xuất, bây giờ rừng quản lý chặt rồi, đất sản xuất không dư thừa nữa nên đã canh tác ở đâu thì phải làm cho tốt thôi”.

Lý giải về việc chăm chút cho ruộng lúa rộng hơn 100m2, anh Lò Văn Thực (đội 1, xã Mường Báng) cho biết: “Lúa nhà mình cấy sớm nên sắp làm cỏ, bón phân được rồi. Cây lúa tốt nhanh hơn những năm trước nhờ năm nay mình bón lót bằng cả phân chuồng nữa đấy.

Cán bộ Hội ND đến từng gia đình vận động đưa phân xuống đồng, bón phân hữu cơ để giữ cho đất tốt, cây trồng cho thu hoạch cao hơn. Lúc làm thì ngại nhưng bây giờ thấy có hiệu quả rõ rệt rồi”. Theo anh Thực, với những chân ruộng 1 vụ do thiếu nước sản xuất chủ động, năm nay bà con đưa rau, màu vào trồng. Nhiều giống ngô, rau, đậu ngắn ngày được cán bộ đưa về, hướng dẫn bà con làm thử, thấy có lợi rõ ràng nên bà con hăng hái làm theo.

Giúp ND nâng cao hiệu quả lao động

Vùng đất Tủa Chùa có khí hậu khắc nghiệt nên việc lựa chọn trồng cây gì, nuôi con gì, thời điểm nào sản xuất phù hợp… luôn là vấn đề được Hội ND phối hợp với các ngành chức năng trong huyện nghiên cứu, tìm hiểu để chuyển giao cho ND.

Chị Giàng Thị Máy - ND giỏi ở bản Sính Phình, xã Sính Phình, bảo: “Ngày trước, đất Sính Phình này khó làm nên cái ăn lắm. Nuôi con lợn, con gà thì chết bệnh; trồng cây lúa, cây ngô… thì chết rét, chết nắng nên nhà ai cũng nghèo. Bây giờ, cán bộ khuyến nông, cán bộ Hội ND bám bản, bảo dân cách làm ăn nên người Mông ở đây nuôi con bò, con trâu… không còn thả rông, bỏ đói mà có chuồng trại, cho ăn đủ, lại tiêm phòng dịch nên chúng không bị chết nữa. Cây lúa nương, cây ngô, cây sắn dùng giống mới rồi nên cho nhiều hạt, nhiều bắp, nhiều củ hơn...”.

"Cán bộ Hội ND đến từng gia đình vận động đưa phân xuống đồng, bón phân hữu cơ để giữ cho đất tốt, cây trồng cho thu hoạch cao hơn. Lúc làm thì ngại nhưng bây giờ thấy có hiệu quả rõ rệt rồi”.

Anh Lò Văn Thực

Bên vạt nương chạy dài cuối bản Phình Sáng, anh Giàng A Sua mải mê vung những nhát dao dài phạt cỏ. Anh Sua tâm sự: “Đất này cằn, những năm trước bỏ hoang lấy cỏ cho dê ăn thôi. Nhưng cán bộ bảo mình cách bón phân, chọn cây giống tốt cây sẽ cho năng suất cao. Mình cũng đã đi tham quan đất nương bên Tuần Giáo rồi, họ bón phân, làm cỏ nên cây ngô vẫn có 2 bắp to. Mình cũng sẽ làm như vậy”.

Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội ND huyện Tủa Chùa, được biết: Những năm gần đây phong trào thi đua xóa đói nghèo, làm giàu của ND Tủa Chùa phát triển khá mạnh. Năm 2013, dù có rất nhiều khó khăn nhưng sản lượng lương thực toàn huyện vẫn tăng hàng trăm tấn so với năm 2012.

Nhiều loại cây trồng khác như sắn, lạc, đậu tương, chè… cùng đàn gia súc, gia cầm tăng trưởng mạnh; rừng được bảo vệ tốt hơn. “Đấy là minh chứng sát thực về sự nỗ lực vươn lên của người ND Tủa Chùa, là cơ sở để chúng tôi phát huy hiệu quả xóa đói nghèo trong thời gian tới” - ông Tuấn cho hay.
Kiều Thiện (Kiều Thiện)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem