"Cây trường sinh" Kazu Miura lập kỷ lục không tưởng ở tuổi 53

Thứ bảy, ngày 08/08/2020 15:10 PM (GMT+7)
King Kazu vừa trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử bóng đá ra sân trong khuôn khổ giải đấu chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Với việc góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu giữa Yokohama FC và Sagan Tosu trên SVĐ Ekimae Real Estate, lão tướng người Nhật Bản - Kazuyoshi Miura đã thiết lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Theo đó, ông trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất (53 tuổi, 5 tháng và 10 ngày) tham dự Cúp Liên đoàn Nhật Bản, vượt qua cột mốc 42 tuổi, 10 tháng mà Yukio Tsuchiya thiết lập vào năm 2017.

"Cây trường sinh" Kazu Miura lập kỷ lục không tưởng ở tuổi 53 - Ảnh 1.

Kazu Miura vẫn chơi bóng đá đỉnh cao dù đã 53 tuổi

Không những vậy, chân sút kỳ cựu này còn là cầu thủ hiếm hoi thi đấu chuyên nghiệp xuyên suốt 5 thập kỷ: 1980, 1990, 2000, 2010 và 2020.

Huyền thoại của bóng đá xứ sở mặt trời mọc từng được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất lịch sử bóng đá, trước khi bị Ezzeldin Bahader (75 tuổi) soán ngôi vào tháng Hai năm nay.

Đến thời điểm hiện tại, King Kazu vẫn chưa tính tới chuyện giải nghệ, bởi hồi tháng Một vừa qua, ông tiếp tục đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn một năm với Yokohama FC.

Dương (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem