Cây vàng đâm toạc hồ sơ

Thứ tư, ngày 10/03/2010 12:48 PM (GMT+7)
NTNN - Xét xử đường dây buôn bán gần 50 bánh heroin tại Thái Nguyên, trong số 29 bị cáo hầu toà, có 4 trường hợp nguyên là cán bộ một số cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên. Chỉ vì tham tiền, họ phải ra trước vành móng ngựa.
Bình luận 0

img
Các bị cáo trong ngày xét xử đầu tiên.

Ngày 9-3, Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử vụ Nguyễn Văn Đua cùng đồng bọn về các tội: Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Không tố giác tội phạm.

 

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2004 đến tháng 2-2006, Nguyễn Văn Đua (nguyên cán bộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) và đồng bọn có hành vi buôn bán gần 50 bánh heroin.

Quá trình phạm tội, để che mắt cơ quan chức năng, đường dây này có sự phân công “trách nhiệm” rất chặt chẽ. Hầu hết các đối tượng đều nghiện ma tuý, có nhiều tiền án, tiền sự nên thừa "kinh nghiệm" lẩn trốn, né tránh mỗi khi bị truy bắt.

Những kẻ tham gia đường dây này rất manh động, sử dụng cả vũ khí quân dụng. Đặc biệt, sau khi bị phát hiện bắt giữ, để thoát tội, một số đối tượng còn nhờ người thân và nhiều mối quan hệ khác, dùng tiền hối lộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán của các cơ quan tố tụng ở Thái Nguyên - những người tham gia thụ lý vụ án này - với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và phạm tội có tổ chức, liên quan đến nhiều cán bộ của các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên. Do vậy, TAND tỉnh dự kiến sẽ xét xử trong khoảng 20 ngày để làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Trong nhóm bị cáo nhận hối lộ có Nguyễn Văn Dũng - nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC17) Công an tỉnh Thái Nguyên.

Cáo trạng nêu rõ, tháng 8-2005, Dũng được lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên giao chỉ đạo chuyên án bắt Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. Trong quá trình làm án, Dũng và Lương Tuấn Anh (cán bộ Phòng PC17) đã làm sai lệch hồ sơ để Thuỷ thoát tội. Và do đó toàn bộ tài sản thu giữ của đối tượng này phải trả lại. Sau khi Thuỷ có lại tài sản, Dũng đã nhận được 1 cây vàng (tương đương 8,77 triệu đồng).

Trong vụ án này, riêng bị cáo Lương Tuấn Anh đã nhận hối lộ từ  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và một số đối tượng khác tổng số tiền 88,54 triệu đồng. Đinh Thị Hoà - nguyên thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên, cũng nhận 8 triệu đồng "chạy án" của người nhà bị cáo Thuỷ.

Ngoài một số cán bộ Công an, TAND tỉnh Thái Nguyên bị truy tố tội danh nhận hối lộ, 2 cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng "dính chàm". Sau khi nhận một khoản tiền lớn, một trong hai người đã tự sát lúc vụ việc bị phanh phui.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem