Cây xăng gắn chíp ở HN "móc túi" khách hàng hơn 5 tỷ đồng

Thứ sáu, ngày 01/01/2016 08:16 AM (GMT+7)
Với việc gắn chíp điện tử để ăn bớt 0,5 lít trên 10 lít xăng bán cho khách, mỗi ngày nhân viên cửa hàng xăng dầu ở 436 Trần Khát Chân chia nhau 500.000-700.000 đồng.
Bình luận 0

Mở rộng điều tra vụ 2 cây xăng lắp chíp điện tử "móc tiền" của người mua hàng, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an Hà Nội) vừa bắt thêm Hồ Trọng Tuấn (42 tuổi, Trưởng phòng Thị trường, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội), Nguyễn Bá Tùng (36 tuổi, nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu 436 Trần Khát Chân) cùng Lê Đức Phong (39 tuổi), Ngô Đức Toàn (36 tuổi).

Hiện liên quan vụ án tổng cộng 12 người đã bị tạm giữ về tội Lừa dối khách hàng.

img

Hai nghi can bán chíp điện tử cây xăng 436 Trần Khát Chân.

Cảnh sát cáo buộc Phong và Toàn đã bán chíp và bảng điện tử điều khiển từ xa cho cây xăng ở 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và cây xăng Yên Viên (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm), cùng thuộc quản lý của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Hai nghi phạm khai đã mua chíp và bảng mạch điện tử ở chợ trời rồi chào bán, lắp đặt.

Trước đó, ngày 24.12, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Công an Hà Nội kiểm tra hai cây xăng trên và đã phát hiện ở cả 6 cột bơm đều gắn chíp điện tử. 4 ngày sau, vụ án được khởi tố. Trần Thanh Trình (cửa hàng trưởng cây xăng Yên Viên) cùng bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (48 tuổi, cửa hàng trưởng cây xăng 436 Trần Khát Chân) và 6 nhân viên bị bắt.

Theo nhà chức trách, nghi can Trình khai từ giữa năm 2014 khi làm cửa hàng trưởng cây xăng 436 Trần Khát Chân đã nhờ người mua 3 bộ chíp điện tử cùng điều khiển từ xa gắn vào cột bơm xăng với giá 90 triệu đồng. Khi sang làm cửa hàng trưởng cây xăng dầu Yên Viên, ngày 20.10, Trình mua tiếp 3 bộ chíp gắn vào các cây xăng ở đây. Với "độ ăn gian" 0,5 lít trên 10 lít xăng bán ra, sau mỗi ca bán hàng, các nhân viên chia nhau 500.000-700.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác định, cây xăng Yên Viên đã "ăn bớt" 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng. Tại cây xăng trên đường Trần Khát Chân, số tiền gian lận ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng cho rằng, sai phạm trên làm mất lòng tin của người dân với các cơ quan quản lý. "Đây là hành vi có tổ chức với nhiều người tham gia, có chỉ đạo trong nội bộ", ông Thăng nói.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hoàng Việt (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem