Sau Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông là những địa điểm du lịch tiếp theo CDC Mỹ cảnh báo đang ở mức độ 4

Thứ ba, ngày 08/03/2022 17:32 PM (GMT+7)
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nâng cảnh báo ba địa điểm du lịch nổi tiếng lên mức độ 4, tức có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao nhất.
Bình luận 0

Ngày 8/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra cảnh báo đối với những du khách muốn đi du lịch tại ba nước là Hồng Kông, New Zealand và Thái Lan cần phải cân nhắc bởi ba nước này đã lên mức độ 4, tức là có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao nhất.

Theo CDC, Hồng Kông đang trong bối cảnh mà nhà hỏa thiêu hoạt động gần hết công suất, các bệnh viện quá tải và siêu thị vắng bóng người mua sắm. Đất nước này đã hạn chế chặt chẽ việc đi lại kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch và gần đây đã đình chỉ nhiều chuyến bay quốc tế đến.

Cập nhật cảnh báo du lịch thế giới giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

London là một điểm du lịch quốc tế được yêu thích và là thành phố lớn nhất ở Vương quốc Anh nằm ở mức 4 kể từ mùa hè năm ngoái. (Ảnh: CNN).

Sự gia tăng đột biến các ca bệnh ở New Zealand ngay khi nước này bắt đầu chuyển sang kế hoạch mở cửa biên giới của mình để tuyển chọn du khách quốc tế. Chính phủ nước này đã buộc phải duy trì một số biện pháp cách ly cao nhất trên thế giới trong thời gian xảy ra đại dịch.

Tham gia cùng với hai nước đó là Thái Lan, một trong những viên ngọc quý của du lịch thế giới và là quốc gia có doanh thu du lịch số 1 châu Á trong năm 2019. Thái Lan đã khởi động lại chương trình "Test & Go" vào ngày 1/2, cho phép du khách quốc tế đã tiêm phòng từ tất cả các quốc gia nhập cảnh mà không cần cách ly phức tạp.

CDC đặt điểm đến ở mức rủi ro "Cấp độ 4: Covid-19 rất cao" khi có hơn 500 trường hợp trên 100.000 cư dân được thống kê trong 28 ngày qua.

Trước đó, CDC Mỹ cũng đã đưa ra những địa điểm du lịch tại các nước đang ở mức cấp độ 4. Theo CDC có khoảng 135 điểm đến hiện nay đang ở cấp độ 4 bao gồm: Canada, Ai Cập, Pháp, Hy Lạp, Peru và Singapore. Vương quốc Anh... đã nằm trong danh sách này kể từ tháng 7/2021 CDC khuyên du khách nên tránh đi du lịch đến các quốc gia này. Các ngưỡng của CDC đối với các thông báo về tình trạng du lịch chủ yếu dựa trên số lượng trường hợp Covid-19 tại đó.

Tuần trước CDC Mỹ cũng đưa đưa Việt Nam là điểm đến duy nhất được thêm vào cấp độ 4. Những người quan tâm có thể xem mức độ rủi ro của CDC đối với bất kỳ điểm đến toàn cầu nào trên trang khuyến nghị du lịch của CDC. Trong hướng dẫn du lịch rộng hơn của mình, CDC đã khuyến nghị tránh tất cả các chuyến du lịch quốc tế cho đến khi bạn được tiêm chủng đầy đủ.

Theo chuyên gia y tế khuyến nghị về mức độ rủi ro, Tiến sĩ Leana Wen, Nhà phân tích Y tế của CNN, tỷ lệ lây bệnh là "kim chỉ nam" cho các tính toán rủi ro cá nhân của khách du lịch.

"Chúng ta đang bước vào giai đoạn đại dịch mới, nơi mọi người cần phải đưa ra quyết định của riêng mình dựa trên hoàn cảnh y tế cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của họ khi tiếp xúc với nguy cơ Covid-19", Wen cho biết.

"Cấp độ 4 có nghĩa là đây là nơi có rất nhiều cộng đồng lây truyền Covid-19. Vì vậy, nếu bạn đi, khả năng cao hơn là bạn có thể bị nhiễm Covid-19. Một số người sẽ nói 'Bởi vì tôi đã được tiêm chủng và tăng cường sức khỏe, tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó'.

Vì vậy, đây là một quyết định cá nhân mà mọi người cân nhắc hiểu rằng ngay bây giờ CDC đang phân loại các cấp độ khác nhau dựa trên tốc độ truyền của cộng đồng, và về cơ bản chỉ có vậy. Họ không tính đến các trường hợp cá nhân", Wen khẳng định.


Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem