CĐV Việt Nam lo sốt vó về lối đá “hời hợt” của Công Phượng

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 15/11/2019 11:40 AM (GMT+7)
Trong trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT UAE tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tối qua (14/11), Công Phượng vào sân từ ghế dự bị nhưng không thể hiện được nhiều.
Bình luận 0

Cuộc so tài với UAE có ý nghĩa rất quan trọng với ĐT Việt Nam trong cuộc đua tranh suất vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ở trận này, HLV Park Hang-seo quyết định chọn Tiến Linh đá tiền đạo, còn Công Phượng ngồi trên ghế dự bị.

Lựa chọn của thầy Park đã phát huy hiệu quả khi Tiến Linh khiến đội bạn bị mất 1 người do phạm lỗi có thể dẫn tới bàn thắng. Sau đó, chính Tiến Linh có pha dứt điểm đẳng cấp, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cùng 3 điểm và ngôi đầu bảng cho ĐT Việt Nam.

img

Công Phượng chơi không tốt ở trận gặp UAE. Ảnh: ZING

Công Phượng cũng đã có cơ hội chứng tỏ năng lực khi vào sân thay người. Ở thế trận ĐT Việt Nam đang dẫn bàn và chơi hơn người, rất nhiều CĐV mong muốn tiền đạo xứ Nghệ bùng nổ. Tuy nhiên, Công Phượng đã gây thất vọng với lối chơi có phần cá nhân và thiếu hiệu quả.

Phút 64, Công Phượng có pha đi bóng ở biên trái rồi rẽ vào trung lộ, vượt qua hậu vệ của UAE trước khi tung đường chuyền cho đồng đội rồi mất đà, ngã trên sân.

10 phút sau đó, Công Phượng bứt tốc thần sầu bên cánh phải vượt qua nhạc trưởng của UAE là Omar Abdulrahman rồi giữ bóng lại phối hợp với Quang Hải. Số 19 của tuyển Việt Nam lập tức tung đường chuyền, mở ra cơ hội dứt điểm cho Công Phượng. Nhưng cầu thủ đang đá ở Bỉ tiếp tục ngoặt bóng, đảo người và mất bóng.

Bên cạnh đó, Công Phượng có nhiều tình huống giữ bóng quá lâu, không phối hợp với các đồng đội mà tìm cách dứt điểm rồi bị hậu vệ đối phương hóa giải. Cách chơi này khiến rất nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra lo lắng.

CĐV Nguyễn Minh Đức cho biết: “Không rõ có phải do ngồi dự bị quá lâu ở Sint-Truidense mà Công Phượng bị cùn chân? Dường như Công Phượng rất nỗ lực và quá khao khát chứng tỏ cái tôi của mình dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong lối chơi”.

Đồng quan điểm, CĐV Trần Duy Linh nhận định: “Công Phượng dường như hơi lạc lõng trong lối chơi của cả đội. Việc Phượng giữ bóng nhiều, đôi lúc có thái độ chỉ quan tâm đến mình mà không để ý đến thế trận, kết quả khiến nhiều CĐV thực sự lo”.

img

Nhiều CĐV cho rằng, việc dự bị quá lâu ở Sint-Truidense khiến Công Phượng không có được tâm lý và phong độ tốt nhất

Với CĐV Bùi Thành Nam, Công Phượng cần phải thay đổi suy nghĩ và cách chơi bởi: “Tiến Linh đang tiến bộ rất nhanh. Ở đội tuyển, hầu hết các vị trí đá chính đã được đóng khung. Hãy xem Văn Toàn nỗ lực thế nào khi thi đấu. Công Phượng phải bớt rườm rà, phải mạnh mẽ hơn nữa để tìm lại phong độ cao nhất”.

CĐV Nguyễn Văn Ninh khẳng định: “Có lẽ sự thất bại tại châu Âu khiến Công Phượng có chút ức chế, dẫn tới lối chơi cứ đủng đỉnh và mang tính cá nhân quá cao. Vẫn còn trận đấu với Thái Lan phía trước và Công Phượng cần tập trung hơn. Sau đó, có thể Công Phượng nên về đá cho HAGL để tìm lại bản thân”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem