Ở trận chung kết World Cup 2014 vừa kết thúc tại sân Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, Brazil, Boateng đã có một ngày thi đấu rất ấn tượng khi anh trở thành chốt chặt đánh tin cậy nhất phía trước khung thành của thủ môn Manuel Neuer.
Với khả năng đeo bám, không chiến và phán đoán tình huống tốt, ngôi sao 25 tuổi đã không ít lần vô hiệu hóa các pha lên bóng của những chân sút trứ danh bên phía Argentina như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi hay Sergio Aguero.
Boateng (phải) đã có một trận đấu rất xuất sắc.
Nhờ những màn trình diễn xuất sắc đó, Boateng đã được tờ
Goal bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết World Cup 2014 khi nhận được 9 điểm. Bên cạnh Boateng, ĐT Đức còn có một số cầu thủ khác được chấm điểm cao như Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger với 8 điểm.
Trái ngược với Boateng, Gonzalo Higuain đã có một ngày thi đấu mờ nhạt trên hàng công Argentina và bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn, trước khi anh phải rời sân nhường chỗ cho Rodrigo Palacio ở phút 78. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi tiền đạo có biệt danh
El Pipita bị bầu chọn là Cầu thủ tệ nhất trận với vỏn vẹn 3 điểm.
Ngoài trường hợp của Higuain, ĐT Argentina còn có một ngôi sao khác bị chấm điểm dưới trung bình, đó là tiền đạo Sergio Aguero với 4 điểm.
Điểm số cụ thể:
Đức: Manuel Neuer 7; Philipp Lahm 7,
Jerome Boateng 9, Mats Hummels 8, Benedikt Howedes 5; Christoph Kramer 5, Bastian Schweinsteiger 8; Mesut Ozil 6, Toni Kroos 7, Thomas Muller 6; Miroslav Klose 5.
Dự bị: Andre Schurrle 7, Mario Gotze 7, Per Mertesacker: không chấm.
Argentina: Sergio Romero 5; Pablo Zabaleta 6, Ezequiel Garay 7, Martin Demichelis 6, Marcos Rojo 5; Javier Mascherano 6, Lucas Biglia 5, Enzo Perez 6; Lionel Messi 5,
Gonzalo Higuain 3, Ezequiel Lavezzi 7.
Dự bị: Sergio Aguero 4, Rodrigo Palacio 5, Fernando Gago 5.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.