Chán ăn

  • (Dân Việt) - Hội Gan mật Việt Nam khuyến cáo, mặc dù trình độ hiểu biết của người dân về bệnh viêm gan B đã có chuyển biến, nhưng số người đến viện trong giai đoạn muộn không giảm (8.000-10.000 người/năm).
  • Dân Việt – Các nghiên cứu chỉ ra rằng, vào mùa xuân hẹ là thức ăn, là vị thuốc có tác dụng tốt nhất vì thời điểm này, chất lượng làm thuốc của hẹ cao hơn.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.6, Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cho biết, thời gian gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận và cấp cứu hàng trăm ca bệnh là trẻ em nị nôn, sốt cao, đau bụng, chán ăn, mệt mỏi, khát nước, tiêu chảy.
  • Dân Việt - Ngày 10.5, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngộ độc chì gửi các Sở y tế và bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Đây là phác đồ nhằm điều trị cho hàng loạt trẻ em bị ngộ độc chì do uống thuốc cam trôi nổi trong thời gian gần đây.
  • Chồng tôi năm nay 30 tuổi, tôi nhỏ hơn anh 4 tuổi. Vợ chồng tôi ngày nào cũng “gần gũi” và đều thấy rất hài lòng. Trường hợp của tôi có bị xem là “nghiện” tình dục không?
  • (Dân Việt) - Tỷ lệ bệnh nhân viêm gan tự khỏi không cần chữa trị bất kỳ một loại thuốc nào là khoảng 90%. Những trường hợp không tự khỏi cần nghỉ ngơi tuyệt đối, không được uống rượu, bia.
  • (Dân Việt) - Nhiều người ép con ăn quá nhiều, khoảng cách giữa các giờ ăn quá ngắn khiến trẻ chán ăn. Tuy nhiên với trẻ từ 7-10 tháng tuổi, bạn nên cho con ăn bổ sung thêm bột, duy trì khẩu phần ăn không quá 200ml/ngày.
  • Dân Việt - Giải nhất cuộc thi Elite Model Look lần thứ 28 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc thuộc về Julia Schneider. Tuy nhiên ngay sau khi nhận giải, cô gái này đã khiến nhiều người phải e ngại bởi một thân hình siêu gầy.
  • Gần đây tôi lên cơn sốt, trong lúc chán ăn, mẹ tôi luộc cho mấy quả trứng gà. Chị bạn đến thăm thấy vậy liền can, nói rằng khi bị tiêu chảy và bị sốt thì không nên ăn trứng gà.
  • (Dân Việt) - Trên thị trường đang xuất hiện nhiều thực phẩm được quảng cáo giảm béo siêu tốc, có thể giảm cân... theo giờ. Và đã có không ít người phải nhập viện vì mất nước, chán ăn đến độ suy nhược cơ thể.