Chấn chỉnh việc bán vé tham quan làng cổ

Thứ bảy, ngày 28/09/2013 10:08 AM (GMT+7)
Đại diện Sở VHTTDL Hà Nội cho hay, những bức xúc của người dân làng cổ Đường Lâm vẫn là bức xúc cũ, trong đó chủ yếu là vì bán vé.
Bình luận 0
Ngay sau khi có thông tin người dân làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội muốn trả lại danh hiệu di tích lần 2, ngày 27.9, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại di tích làng cổ Đường Lâm và gặp trực tiếp bà Trịnh Thị Thuần- người đại diện đứng đơn trả lại danh hiệu di tích lần 2.

Qua đó, đại diện Sở VHTTDL Hà Nội cho hay, những bức xúc của người dân làng cổ Đường Lâm vẫn là bức xúc cũ, trong đó chủ yếu là vì bán vé cho cả người dân nơi khác đến Đường Lâm thăm. Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, đại diện Sở đã đề nghị UBND thị xã Sơn Tây một số việc, trong đó phải chấn chỉnh công tác bán vé vào tham quan làng cổ Đường Lâm, tránh gây bức xúc cho nhân dân.
Thanh Hà (Thanh Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem