Chân dung bác họ chém cháu trai 10 tuổi trọng thương ở Bắc Giang

Hoà Nguyễn Thứ bảy, ngày 07/09/2019 16:19 PM (GMT+7)
Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 1 cháu trai 10 tuổi ở xã Giáo Liêm bị bác họ chém đứt lìa bàn tay.
Bình luận 0

Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng nay (7/9), cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009, thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động) đang nằm xem điện thoại trên giường tại nhà thì bất ngờ bị bác họ Hoàng Văn Líu (SN 1970, cùng trú thôn Đá Cối) dùng dao tấn công.

Cháu Văn bị đối tượng Líu chém đứt bàn tay trái, bị thương ở tay phải và góc mắt trái. Lúc xảy ra sự việc, bố Văn đang làm ở sau nhà.

img

Líu đã chém trọng thương cháu trai vào sáng cùng ngày. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, người dân đã phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ Líu, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vết thương với Văn, các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện đã chuyển nạn nhân lên bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Về đối tượng Líu, hiện cơ quan công an đang đấu tranh với đối tượng này. Ở địa phương, nhà Líu và nhà nạn nhân gần nhau, đối tượng thường hay sang nhà nạn nhân chơi, mối quan hệ bình thường.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem