Chân dung siêu ác nhân đáng sợ nhất màn ảnh rộng

Long Hy (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 17/08/2016 04:55 AM (GMT+7)
The Joker được coi là siêu ác nhân đáng sợ nhất trong số những nhân vật phản diện của DC.
Bình luận 0

Bom tấn Biệt đội cảm tử/Suicide Squad đang làm mưa làm gió các rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong những ngày đầu Thu 2016. Hiện tại, dù đã bước sang tuần thứ hai nhưng bộ phim của Warner Bros vẫn kiếm bộn tiền và đứng vị trí đầu bảng Top Box Office với 43,7 triệu USD (khoảng 961 tỉ đồng).

img

Tạo hình The Joker của Jared Leto (phải) và nguyên gốc truyện tranh.

Trong phim khán giả đặc biệt chú ý đến nhân siêu ác nhân The Joker do tài tử đoạt giải Oscar - Jared Leto thể hiện. Anh được kỳ vọng có thể tiếp nối thành tựu của tài tử xấu số Heath Ledger trước đó.

Tuy vậy, Joker mới không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ vì diễn xuất có phần lên gân và khá mờ nhạt do nội dung phim nói về cả một biệt đội cảm tử. Joker mới vẫn chưa thể hiện hết được so với với nguyên bản trong truyện tranh.

Trước đó, The Joker lần đầu được lên ý tưởng và ra đời từ những nhà sáng tạo ra nhân vật Batman gồm Bob Kane, Bill Finger và họa sĩ Jerry Robinson vào năm 1940. Như vậy, tuổi đời của nhân vật này cũng tương đương với tập truyện The Dark Knight mà gã xuất hiện, 76 tuổi.

img

Joker với ngoại hình kỳ dị, đáng sợ.

The Joker được biết đến bởi ngoại hình kỳ dị, gây ra những tội ác quái đản và mối quan hệ đặc biệt độc đáo với Người Dơi Batman.

Hơn nữa, The Joker cũng là nhân vật mơ hồ nhất trong vũ trụ của DC khi thiếu một câu chuyện riêng về xuất xứ con người thật của gã. Tuy vậy, “Hoàng tử hề tội phạm” lần đầu xuất hiện trong bom tấn của Warner Bros, mang tên Suicide Squad/Biệt đội cảm tử với thân phận rõ ràng và đầy đủ nhất trong lịch sử.

Ý tưởng nhân vật

The Joker là nhân vật được dễ dàng nhận ra nhất trong lịch sử thế giới truyện tranh nhờ nụ cười dài đến tận mang tai, làn da trắng bợt với đôi tai nhọn màu xanh vểnh ra sau cùng danh xưng Hoàng tử hề tội phạm.

img

Nhân vật Gwynplaine (trái) và tạo hình Joker sau này.

Ý tưởng về nhân vật này dựa trên cây cơ trong bộ bài tây (tú lơ khơ) và một phần từ nhân vật Gwynplaine của Conrad Veidt trong bộ phim The Man Who Laughs (1928) dựa trên tiểu thuyết Người cười của văn hào Pháp Victor Hugo, đặc biệt là nụ cười nhếch mép bất hủ.

Lần xuất hiện đầu tiên

Trong khi Batman lần đầu xuất hiện trong bộ truyện Detective Comics số 27 vào năm 1939. Sau đó bộ truyện Batman #1 (1940), giới thiệu thêm các nhân vật mợi gồm Catwoman và Joker, hai nhân vật chủ lực trong The Dark Knight về sau.

img

Joker trong Batman #1 (1940).

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Batman với The Joker cũng nhằm chứng minh cho thấy một siêu ác nhân sẽ chết như thế nào khi hắn bị đầu độc ở Gotham.

Ban đầu, hai tác giả Kane và Finger dự định sẽ để The Joker chết ngay trong tập đầu xuất hiện bằng cú tự đâm dao vào ngực. Tuy nhiên, biên tập Whitney Ellsworth đã cứu mạng The Joker ở phút cuối bằng một tình tiết mở giúp hắn hồi sinh ở phần sau.

Thân phận

Xuất thân của The Joker vẫn còn là một bí ẩn cực lớn trong thế giới truyện tranh bởi hắn chưa bao giờ được miêu tả một cách đầy đủ về thân phận. Thực tế, nhiều tác giả từng đặt bút viết về nhân vật này, trong đó có phiên bản Batman: The Killing Joker của Alan Moore được coi như tác phẩm về xuất thân của Joker.

img

Thân phận bí ẩn của Joker.

Trong tiểu thuyết trên quay lại quá khứ của The Joker từng là một diễn viên hài thất bại với tên gọi Red Hood, hắn trở thành tội phạm để giúp người vợ đang mang bầu đứa con đầu.

Không may trong cuộc chạy đua với Baman, hắn buộc phải nhảy vào thùng hóa chất tẩu thoát, khiến cơ thể biến dạng. Về sau cái chết của người vợ khiến hắn trở nên điên loạn và trở thành một The Joker của hiện tại.

img

Joker gắn liền với Batman.

Thậm chí, bản thân The Joker cũng không biết về thân phận của mình. Ngay đến tên thật của The Joker cũng không ai biết dù phần đông tin hắn là Jack Napier, tên gọi này từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Batman của Tim Burton và series phim hoạt hình Batman: The Animated Series.

Ngoại hình

Ngoại hình độc đáo và kỳ dị của The Joker với môi đỏ, tai xanh cùng làn da trắng nhợt, kết quả từ cú nhảy của hắn vào thùng hóa chất tại Nhà máy Hóa chất Ace trong thành phố Gotham trong lúc cố trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi của Batman.

img

Tạo hình quen thuộc của Joker.

Ngoài ba nét đặc trưng trên, nụ cười bất hủ vẫn là điều khiến nhiều khán giả nhớ đến The Joker nhất. Tất cả những gì hắn phải chịu đựng đều thể hiện qua nụ cười nhếch mép này, chính là sự có thắt khiến cơ mặt kéo dài bất thường và tạo ra nụ cười kinh điển nói trên. Ngoài ra The Joker còn mặc bộ vest tím đuôi dài cùng chiếc quần sọc.

Gia đình của The Joker

img

Con gái Joker (trái) và Harley Quinn.

Mặc dù Joker thường hành động bên cạnh các thành viên khó nhằn đối với Batman như Scarecrow, Penguin và Kẻ hai mặt, tuy vậy chỉ có hai nhân vật thân thiết nhất được coi như gia đình của Joker là đả nữ xinh đẹp Harley Quinn và con gái hắn.

Harley Quinn (tên thật là tiến sĩ Harleen Quinzel), lần đầu xuất hiện trong hoạt hình Batman (1992) sau đó mới xuất hiện trong truyện tranh The Batman Adventures #12 năm 1993.

img

Harley Quinn luôn sát cánh cùng Joker.

Nhân vật này thường được xem là tình nhân và chiến hữu của The Joker. Phiên bản điện ảnh Suicide Squad mới đây cũng là lần đầu Harley Quinn xuất hiện qua sự diễn xuất của cô đào Margot Robbie.

img

Một nhân vật khác cũng thường mơ hồ về quá khứ như The Joker chính là Duela Dent, con gái của hắn, lần đầu được giới thiệu trong bộ truyện vào năm 1976. Mặc dù cô nàng từng tuyên bố là con gái của Scarecrow, Catwoman, Penguin, Riddler và ngay cả Harvey Dent. Cô gái trẻ là cựu thành viên của Suicide Squad, Teen Titans và Titans East.

Ảnh hưởng văn hóa đại chúng

Joker là một trong những nhân vật được yêu thích nhất mọi thời đại. Hình tượng Joker đã vượt qua ranh giới truyện tranh và trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, được nhắc đến như siêu tội phạm vĩ đại nhất. Joker xuất hiện trên nhiều sản phẩm như quần áo, cốc chén, đồ trang trí...

img

Joker của Heath Ledger.

Năm 2006, Joker xếp đầu bảng trong danh sách "100 siêu tội phạm vĩ đại nhất mọi thời đại" của tạp chí Wizard, vị trí số 5 trong danh sách "200 nhân vật truyện tranh vĩ đại nhất mọi thời đại" của Wizard năm 2008.

Trong khi IGN xếp Joker vị trí thứ 2 danh sách "Top 100 siêu tội phạm mọi thời đại trong thế giới truyện tranh" năm 2009. Tạp chí Empire xếp Joker vị trí thứ 8 danh sách "Top 50 nhân vật truyện tranh của mọi thời đại". Còn danh sách "25 siêu tội phạm vĩ đại nhất mọi thời đại" của tạp chí Complex năm 2013, xếp Joker ở ví trí 1.

img

Joker do Jack Nicholson.

Nhân vật Joker do Jack Nicholson đóng trong phim Batman (1989) đứng thứ 45 trong "Danh sách 100 anh hùng và kẻ phản diện" của Viện phim Mỹ. Tương tự Joker của Heath Ledger trong The Dark Knight xếp thứ 3 trong danh sách "100 nhân vật điện ảnh vĩ đại nhấtcủa tạp chí Empire.

Năm 2013, tạp chí Time xếp Joker ở vị trí số một trong "10 nhân vật điện ảnh phản diện hay nhất". Đặc biệt Joker trong series games Batman: Arkham xếp thứ 22 trong danh sách "Top 100 nhân vật phản diện trong gamescủa GamesRadar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem