Chân dung Tổng giám đốc Vietinbank Lê Đức Thọ

Hoàng Thắng Chủ nhật, ngày 15/07/2018 07:49 AM (GMT+7)
Sau khi ông Nguyễn Văn Thắng, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và đồng thời thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank và làm đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng này thì  ông Lê Đức Thọ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietinbank được coi là ứng viên sáng giá sẽ ngồi vào "ghế nóng".
Bình luận 0

img

Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Vụ trưởng Vụ TCCB Ngân hàng Nhà nước tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Nghĩa Đỗ)

Cách đây ít ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1436 về việc miễn nhiệm người đại điện 40% phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng để thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo thông báo tại Công văn số 7143-CV/VPTW ngày 12.7.2018 của Văn phòng Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13.7.2018.

Trước đó một ngày, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành công văn luân chuyển cán bộ. Trong công văn này, ông Thắng sẽ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, luân chuyển chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 66/67 phiếu, đạt 98,5% số đại biểu có mặt, đạt 89,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh.

img

Đồng chí Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Nghĩa Đỗ)

Như vậy, tại VietinBank lúc này tạm thời chỉ có 2 người đại diện phần vốn Nhà nước là ông Lê Đức Thọ và ông Cát Quang Dương. Trong đó, ông Lê Đức Thọ được dự báo là ứng viên sáng giá cho chiếc "ghế nóng" ông Nguyễn Văn Thắng để lại.

Với vai trò là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank, ông Lê Đức Thọ hiện là người đại diện 30% vốn Nhà nước tại ngân hàng này. Tổng số cổ phần ông Thọ đang nắm giữ là 720.061.487 cổ phiếu, tương đương 19,34% cổ phần tại Vietinbank. Toàn bộ cổ phiếu ông Lê Đức Thọ đang nắm giữ đều là cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.

img

Ông Lê Đức Thọ đại diện 30% vốn Nhà nước, tương đương 19,34% cổ phần tại Vietinbank

Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970. Trên con đường học vấn của mình, ông Thọ từng lấy bằng Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD năm 1991 trước khi theo học và lấy bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1996- 1999), rồi tiếp tục theo học và lấy bằng Tiến sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2001-2005).

Ngoài ra, ông Thọ cũng đã hoàn tất Cao cấp Lý luận chính trị sau khoảng thời gian theo học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

img

Ông Lê Đức Thọ từng có nhiều năm công tác tại VietinBank (Ảnh: Tiến Lâm)

Trong sự nghiệp của mình, ông Lê Đức Thọ đã gắn bó cùng VietinBank từ năm 1991 và trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VietinBank vào năm 2010.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Thọ là việc được bổ nhiệm chức Chánh văn phòng NHNN hồi tháng 8.2013. Tuy nhiên, sau 8 tháng thay đổi đơn vị công tác, ông Thọ trở lại VietinBank tham gia HĐQT và giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) diễn ra sáng 29.4, ông Lê Đức Thọ -Chánh Văn phòng NHNN đã trúng cử vào HĐQT và kiêm thêm vai trò Tổng giám đốc. Còn Tổng giám đốc VietinBank khi đó là Ông Nguyễn Văn Thắng trở thành Chủ tịch HĐQT của VietinBank và trở thành cá nhân đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng thay thế cho ông Phạm Huy Hùng.

Dưới đây là một số nét chính trên con đường sự nghiệp của ông Lê Đức Thọ.

11.1991-12.1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công thương (NHCT) chi nhánh Vĩnh Phú;

01.1993-03.1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán NHCT Chi nhánh Vĩnh Phú;

4.1995-8.1996: Cán bộ Phòng Tín dụng NHCT Chi nhánh Vĩnh Phú;

9.1996-12.1996: Tổ trưởng tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh NHCT Chi nhánh Vĩnh Phú;

1.1997-4.2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh NHCT Chi nhánh Phú Thọ;

5.2002-5.2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung dài hạn và QL Dự án NHCT VN

6.2003-10.2003: Phó Trưởng phòng Cân đối tổng hợp NHCT VN;

11.2003-2.2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và Đầu tư NHCT VN;

3.2006-3.2010: Trưởng Phòng Đầu tư NHCT VN;

4.2010-8.2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương VN

26.8.2013-28.4.2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

29.4.2014-nay: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietinbank

Cùng với ông Thắng, ông Thọ với vai trò là Tổng  giám đốc đã điều hành Vietinbank đã có những chuyển biến rõ rệt về một ngân hàng hoạt động hiệu quả theo hướng tăng nguồn thu từ doanh thu, cơ cấu vốn tập trung vào lĩnh vực ưu tiên. Từ một ngân hàng có tổng tài sản là 661.131,6 tỷ đồng (năm 2014) lên hơn 1,1 triệu tỷ đồng; lợi nhuận tăng trưởng, doanh thu tăng chủ yếu từ lĩnh vực an toàn, cơ cấu nguồn thu dịch chuyển theo hướng tăng nguồn thu từ dịch vụ, giá trị gia tăng...

Có vẻ như, nếu ông Thọ được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch thay ông Nguyễn Văn Thắng, hoạt động của Vietinbank sẽ liền mạnh hơn. Tuy nhiên, rất có thể NHNN sẽ điều chuyển cán bộ từ NHNN về làm chủ tịch HĐQT Vietinbank. Câu chuyện "ghế nóng" tại Vietinbank xem ra vẫn còn dài kỳ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem