Chặn đường cướp xong, đâm thủng lốp ô tô tránh bị truy đuổi

Anh Nguyễn Thứ năm, ngày 17/07/2014 09:42 AM (GMT+7)
Thông tin từ Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho hay đang mở rộng điều tra về một nhóm cướp nguy hiểm vừa gây án tại địa phương này.
Bình luận 0

Bước đầu công an đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Thái Hoàng, Huỳnh Phong Vũ (cùng SN 1993) và Trần Minh Đức (SN 1994, cùng ngụ huyện Củ Chi).

img

Ảnh minh họa.

Công an cho gia đình bảo lãnh đối với 1 người có liên quan là Nguyễn Hũu Khanh (SN 1973, ngụ tỉnh Kiên Giang). Công an cũng đang truy xét kẻ cầm đầu băng cướp trên là Đinh Thành Văn (SN 1990, ngụ huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, đêm 12.7 ông Vũ Đức T (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Innova BKS: 93N - 2234 đang lưu thông trên tỉnh lộ 15, ấp 2, xã Tân Thạnh, huyện Củ Chi thì bị một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe gắn máy chặn đầu xe lại. Được biết lúc này trên xe ngoài ông T còn có 6 phụ nữ, đều cư ngụ tại tỉnh Bình Phước, vừa đi tham quan địa đạo Củ Chi về.

Nhóm cướp bất ngờ dùng dao khống chế ông T. Sau đó các đối tượng uy hiếp nhóm phụ nữ trên xe, buộc 3 người trong nhóm phải nộp tiền, tổng cộng 1,4 triệu đồng. Cướp xong, nhóm đối tượng đã dùng dao đâm thủng 2 bánh sau của ô tô rồi lên xe gắn máy tẩu thoát.

Từ trình báo của nhóm nạn nhân, qua truy xét Công an huyện Củ Chi đã bắt giữ Hoàng, Vũ, Đức và mời làm việc với Khanh. Khám xét nhà Khanh, công an thu giữ tang vật gồm: 1 mã tấu, 1 ống tuýp sắt, 2 chiếc búa và 1 roi điện. Riêng đối tượng Văn khi biết tin đồng bọn sa lưới đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bước đầu Hoàng, Vũ, Đức đã thừa nhận cùng Văn gây ra vụ cướp trên. Riêng đối tượng Khanh khai không tham gia cướp; còn số hung khí công an thu giữ là do đối tượng Văn gửi ở nhà mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem