Chánh án Nguyễn Hòa Bình: "Không lợi dụng chức vụ để vun vén cho cá nhân và gia đình"

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 12/05/2021 19:50 PM (GMT+7)
"Xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, giám sát tối cao việc thực hiện pháp luật, không lợi dụng chức vụ để vun vén cho cá nhân và gia đình" là một trong những trọng tâm chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Hòa Bình.
Bình luận 0

Xây dựng đội ngũ Thẩm phán trong sạch, vững mạnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Theo đó, trọng tâm chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Hòa Bình là cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng.

Đưa đất nước phát triển mạnh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Cùng với đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Không lợi dụng để vun vén cho cá nhân và gia đình - Ảnh 1.

Xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh là một trong những trọng tâm chương trình hành động của ông Nguyễn Hòa Bình.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị là Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, trong nhiện kỳ này, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao đẩy mạnh công tác cải cách Tư pháp, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư".

Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xây dựng TAND xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin.

Không vun vén cho cá nhân, gia đình

Với trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo, ông sẽ cùng với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng lãnh đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Không lợi dụng để vun vén cho cá nhân và gia đình - Ảnh 2.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Hòa Bình cho biết ông sẽ không lợi dụng cương vị công tác để vun vén cho cá nhân và gia đình

Kiên quyết điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm, không loại trừ ai.

Đáp ứng được niềm mong mỏi của nhân dân, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tận tụy với công việc.

Là đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, như lập Hiến và lập pháp; quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, giám sát tối cao việc thực hiện pháp luật.

Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với Đảng, Quốc hội, Nhà nước; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời chuyển tải ý kiến của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng nêu rõ, ông sẽ luôn thực hiện việc trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, thực hiện dân chủ, nói đi đôi với làm.

Vị Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho biết sẽ chủ động chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền, tận tâm trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục, nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không lợi dụng cương vị công tác để vun vén cho cá nhân và gia đình, gây tổn hại đến lợi ích chung, không có các hành vi vi phạm, tiêu cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem