Chặt cây rừng trái phép, còn có thái độ chống đối khi bị kiểm lâm phát hiện

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 20/04/2023 08:13 AM (GMT+7)
Ông G bị kiểm lâm phát hiện chặt 14 cây rừng trái phép tại Tiểu khu 204, phân trường Trảng Táo, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (Đồng Nai) vào lập biên bản vi phạm nhưng ông G không hợp tác, có thái độ chống đối lực lượng chức năng.
Bình luận 0

Chặt cây rừng trái phép

Sáng 20/4, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho hay, lực lượng kiểm lâm vừa phối hợp với công an và đơn vị chủ rừng phát hiện, xử lý 1 trường hợp khai thác cây rừng trái phép tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Đồng Nai: Người dân chặt cây rừng trái phép, có thái độ chống đối khi bị kiểm lâm phát hiện - Ảnh 1.

Một số cây rừng bị đốn hạ. Ảnh: T.Nhân

Theo đó, bước đầu lực lượng chức năng xác định vào ngày 19/4 ông Triệu Đức G (61 tuổi, ngụ ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) đã thuê người khai thác trái phép 14 cây dầu trồng từ năm 2002, khối lượng 8,72 m3 (tại các lô 75, 77, Khoảnh 4, Tiểu khu 204, Phân trường Trảng Táo, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, thuộc xã Xuân Tâm).

Khi phát hiện vụ việc, lực lượng kiểm lâm đã cùng Công an huyện Xuân Lộc, Công an xã Xuân Tâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc có mặt tại hiện trường để ngăn chặn hành vi vi phạm trên. Nhưng tại thời điểm này ông G. cùng nhiều người khác không hợp tác với lực lượng chức năng, trái lại còn có thái độ chống đối, thách thức lực lượng.

Sau khi ghi nhận tình hình, hiện trạng, kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính nhưng ông G không chịu ký tên vào biên bản.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh thụ lý để tiếp tục xác minh các tình tiết có liên quan, làm cơ sở xử lý vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem