Chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine đến thăm Bakhmut để bàn chiến lược

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 27/02/2023 11:47 AM (GMT+7)
Cuối tuần qua, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã đến thăm Bakhmut để nâng cao tinh thần binh sĩ và thảo luận chiến lược với các đơn vị bảo vệ thành phố.
Bình luận 0
Chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine đến thăm Bakhmut để bàn chiến lược - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng tại thành phố tiền tuyến Bakhmut, Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích quân sự kỳ vọng rằng các lực lượng của Ukraine sẽ nỗ lực tối đa trong những ngày tới để bảo vệ Bakhmut. Nga coi việc giành được Bakhmut là một ưu tiên trong chiến lược giành quyền kiểm soát khu vực công nghiệp Donbass phía đông Ukraine.

"Ông Syrskyi đã lắng nghe các chỉ huy đơn vị trình bày những vấn đề khẩn cấp, hỗ trợ giải quyết và giúp đỡ các quân nhân", Lực lượng Bộ binh Ukraine cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Vị chỉ huy 57 tuổi, một trong những người giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine, được coi là người đứng sau thành công của các lực lượng Ukraine chống lại quân đội Nga ở Kiev từ đầu xung đột và ở khu vực Kharkov vào tháng 9/2022.

Hiện tại, khi được giao nhiệm vụ bảo vệ Bakhmut, ông Syrskyi thường xuyên thực hiện các chuyến đi thăm thành phố.

Ông Syrskyi cho biết vào đầu tháng 2/2023: "Một hệ thống hàng rào kỹ thuật chu đáo, kết hợp với cảnh quan đồi núi tự nhiên, đã biến khu vực này thành một pháo đài bất khả xâm phạm thực sự".

Gần đây, Nga đã đạt được tiến bộ trong việc bao vây Bakhmut, nơi chỉ còn khoảng 5.000 người sinh sống (so với 70.000 người trước đây).

Cuối tuần qua, các lực lượng Ukraine đã mở một số cuộc phản công và đẩy lui lực lượng Nga xung quanh làng Yahidne, sau khi nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát ngôi làng này và làng Berkhivka.

Hôm 26/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt "các nhóm phá hoại và trinh sát" của Ukraine, bao gồm cả khu vực Yahidne, trong khi cơ quan nhà nước TASS của Nga đưa tin rằng các lực lượng của Ukraine đã cho nổ tung một con đập ở phía bắc Bakhmut.

Reuters đã không thể xác minh độc lập các báo cáo.

Các nhà phân tích quân sự cho biết, những cuộc phản công của Ukraine vào cuối tuần ở phía bắc Bakhmut đã giúp ổn định mặt trận ở đó. Nhưng Moscow liên tục đưa quân và thiết bị mới vào.

"Nga có thể bắt đầu tấn công ở cả 3 phía từ hôm 27/2", nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho biết trong một bài phát biểu. "Ukraine sẽ nỗ lực tối đa để giữ Bakhmut".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem