Chiếm đoạt 15 tỷ đồng, bị phạt 19 năm tù

Chủ nhật, ngày 27/01/2013 10:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24.1, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1983, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) 19 năm tù giam về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường 9 tỷ 309 triệu đồng cho ngân hàng.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6 - 7.2010, lãnh đạo Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng giao trách nhiệm cho Thảo tìm người thân đứng tên để đem 22 tỷ đồng gửi ngân hàng khác lấy lãi suất chênh lệch. Lợi dụng lòng tin của Kha, (em ruột Thảo), Thảo đã thực hiện hành vi gian dối, yêu cầu Kha làm mất giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gửi trên số tiền 22 tỷ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỷ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền này. Thảo đã chiếm đoạt số tiền trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem